Bình Phước: Giết người vì mâu thuẫn khi uống rượu, 2 bị cáo lãnh án

Hoàng Giáp
Hoàng Giáp
22/02/2023 19:19 GMT+7

Ngày 22.2, TAND tỉnh Bình Phước xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Vũ Văn Chính (20 tuổi) 3 năm 6 tháng tù, Ngô Hà Hoàng Anh (21 tuổi, cùng ngụ H.Bù Đăng, Bình Phước) 8 năm tù, cùng về về tội giết người.

Theo cáo trạng, khoảng 15 giờ ngày 20.11.2020, Vũ Văn Chính và Ngô Hà Hoàng Anh cùng một số người khác uống rượu tại nhà Phan Thanh Nhàn (ở thôn 3, xã Minh Hưng, H.Bù Đăng) thì xảy ra mâu thuẫn.

Chính lấy một con dao gấp dài 19,3 cm để sẵn trong túi quần ra thách thức đánh nhau với Hoàng Anh thì được can ngăn. Chính điều khiển xe máy đi rủ Lương Đức Mạnh sau đó quay lại nhà Nhàn.

Bình Phước: 2 thanh niên lãnh án về tội giết người - Ảnh 1.

Vũ Văn Chính và Ngô Hà Hoàng Anh lãnh án vì giết người

HOÀNG GIÁP

Lúc này, Hoàng Anh cũng lấy 1 cây kéo giấu trong người phòng thân. Khi Chính cùng Lương Đức Mạnh quay lại thì thấy Hoàng Anh đang đứng trước sân nhà Nhàn. Chính chạy đến, cầm dao đâm nhiều nhát về phía Hoàng Anh, trúng vào vùng ngực, bụng, lưng dẫn đến tổn thương cơ thể 7%. Hoàng Anh được cấp cứu kịp thời.

Tuy nhiên, khi bị Chính tấn công, Hoàng Anh cầm kéo chống trả lại, đâm nhiều nhát về phía Chính thì bị Mạnh xông vào đạp vào người làm Hoàng Anh ngã nghiêng về bên phải. Mạnh tiếp tục xông đến đánh Hoàng Anh thì bị Hoàng Anh cầm kéo đâm ngang một nhát trúng vào vùng cổ gây đứt động mạch cảnh, sốc mất máu cấp dẫn đến tử vong.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.