Bình Phước: Hạn chế đưa người dân về quê qua địa bàn trong đêm

Hoàng Giáp
Hoàng Giáp
05/10/2021 20:39 GMT+7

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước chỉ đạo công an cần hạn chế đưa người dân về quê qua địa bàn trong đêm, nhằm đảm bảo tuyệt đối an toàn cho bà con cũng như lực lượng khi dẫn đoàn.

Chiều ngày 5.10, Ban chỉ đạo (BCĐ) phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Bình Phước đã tổ chức cuộc họp đánh giá công tác phòng, chống dịch bệnh.

Tính đến chiều ngày 5.10, Bình Phước ghi nhận 1.417 ca dương tính với Covid-19, trong đó có 1.051 ca đã khỏi bệnh và 12 ca tử vong. Trên địa bàn còn 4 huyện ở mức nguy cơ cao (màu cam) gồm Đồng Phú, Bù Đăng, Chơn Thành và Lộc Ninh; 3 địa phương ở mức nguy cơ (màu vàng) gồm TP.Đồng Xoài, TX.Bình Long và H.Bù Gia Mập.

Lực lượng công an hỗ trợ người dân gặp sự cố trên đường về quê

HOÀNG GIÁP

Tại cuộc họp, đại tá Lâm Văn Long, Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Phước cho biết, trong 3 ngày gần đây, đơn vị đã tổ chức 28 đoàn xe CSGT dẫn, đưa hơn 48.000 người dân các tỉnh Tây nguyên, miền Trung và miền Bắc đang sống và làm việc tại TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai đi qua tỉnh để về quê; đưa 678 lượt người hướng Tây nguyên qua tỉnh về TP.HCM, Bình Dương. Dự kiến trong chiều và tối nay, có trên 12.000 người từ Đồng Nai, Bình Dương cũng được đưa qua địa bàn để về các tỉnh Tây nguyên.

Dự kiến tối ngày 5.10 sẽ có thêm 12.000 lượt người qua tỉnh Bình Phước về quê

HOÀNG GIÁP

Để đảm bảo an toàn cho người dân qua qua địa bàn, Công an tỉnh Bình Phước đã huy động 100% lực lượng tham gia hỗ trợ tại các chốt kiểm soát cũng như chốt chặn dọc các tuyến đường nơi đoàn người đi qua.

2.930 người đi bộ về quê được Bình Phước hỗ trợ

HOÀNG GIÁP

Ngày 5.10: Cả nước 4.363 ca Covid-19, 25.573 ca khỏi | TP.HCM 1.491 ca

Ngoài ra, các chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 tỉnh Bình Phước cũng đã bố trí 32 lượt xe để đưa 2.390 người dân đi bộ về quê từ hướng tỉnh Bình Dương, đến địa bàn Đắk Nông để tiếp tục hành trình về quê.

Người đi bộ được tỉnh Bình Phước hỗ trợ, chở bằng xe khách lên chốt kiểm soát tỉnh Đắk Nông, giáp ranh với Bình Phước để tiếp tục hành trình về quê

HOÀNG GIÁP

Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Trần Tuệ Hiền biểu dương sự nỗ lực của các lực lượng tuyến đầu chống dịch trong thời gian vừa qua. Hoạt động hỗ trợ người dân các tỉnh về quê qua địa bàn những ngày qua cũng đã nhận được sự ghi nhận từ các tỉnh, thành bạn. Cùng với đó, nhiều hoạt động nghĩa tình, hỗ trợ phương tiện, lương thực, thực phẩm trong hành trình về quê của người dân khi qua tỉnh Bình Phước cũng đã để lại nhiều tình cảm, hình ảnh đẹp đến với người dân cả nước.

Công an tỉnh Bình Phước phát sữa cho người dân trên đường về quê

HOÀNG GIÁP

Bà Hiền cũng lưu ý, công an cần hạn chế đưa người dân về quê qua địa bàn trong đêm, nhằm đảm bảo tuyệt đối an toàn cho bà con cũng như lực lượng khi dẫn đoàn; kiểm soát chặt chẽ, không để người dân về quê tách đoàn, về các địa phương trong tỉnh gây nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng. Ngoài ra, bà Hiền còn đề nghị tăng cường các hoạt động của tổ Covid cộng đồng để kịp thời phát hiện người nơi khác đến/về địa phương mà không khai báo y tế.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.