Bình Phước: Lãnh án 18 năm tù vì tội giết người do mâu thuẫn tình ái

Hoàng Giáp
Hoàng Giáp
18/11/2021 13:57 GMT+7

Xuất phát từ mâu thuẫn tình ái, Tuấn dùng tuýp sắt đánh tình nhân cũ của người yêu, gây thương tích 77%. Tuấn lãnh 18 năm tù về tội giết người.

Ngày 18.11, TAND tỉnh Bình Phước đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Hoàng Anh Tuấn (32 tuổi, ngụ xã Nghĩa Bình, H.Bù Đăng, Bình Phước) 18 năm tù về tội giết người.

Theo cáo trạng, L.P.V và T.T.T thuê phòng trọ sinh sống với nhau như vợ chồng tại H.Bù Gia Mập. Tuy nhiên, do thường xuyên xảy ra mâu thuẫn nên 2 người chia tay nhau.

Đến khoảng tháng 6.2020, T. và Tuấn nảy sinh tình cảm, thuê phòng trọ cùng sống chung với nhau. Ngày 20.7.2020, V. đến phòng trọ gặp và nói T. quay về sống với mình nhưng T. không chấp thuận nên bị V. đánh. Thấy vậy, Tuấn vào can ngăn thì giữa 2 người xảy ra xô xát với nhau. Sau đó, V. bỏ đi và dọa nếu gặp Tuấn sẽ đánh.

Hoàng Anh Tuấn tại phiên tòa ngày 18.11

HOÀNG GIÁP

Tối ngày 11.12.2020, V. đến sửa xe thuộc xã Đắk Ơ (H.Bù Gia Mập) thì gặp Tuấn đang ngồi ăn cơm tại đây. Tuấn nhớ lại mâu thuẫn giữa 2 người, nên đã đi lấy 1 cây tuýp sắt dài khoảng 70 cm trúng vùng đầu của V. khiến nạn nhân ngã xuống đất, bị vỡ sọ nhiều mảnh vùng thái dương. Sau khi bị đánh, V. được mọi người đưa đi cấp cứu kịp thời nên may mắn thoát chết, nhưng hậu quả đã gây tổn thương 77% sức khỏe.

Sau khi gây án, Tuấn chạy xe máy về nhà; đến ngày 16.12.2020, thì đến Công an xã Đăk Nhau (H.Bù Đăng) đầu thú.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.