Bình Phước lập Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực: Không vùng cấm, không ngoại lệ

Hoàng Giáp
Hoàng Giáp
07/07/2022 19:34 GMT+7

Tỉnh ủy Bình Phước vừa công bố quyết định thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên nguyên tắc không có vùng cấm, không có ngoại lệ và xử lý vụ việc trên tinh thần công tâm, khách quan.

Chiều 7.7, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Phước đã công bố quyết định thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước làm Trưởng ban chỉ đạo.

Theo đó, Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Bình Phước được thành lập theo Quyết định 369 ngày 7.7.2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 15 người, trong đó có 1 trưởng ban, 5 phó trưởng ban và 9 ủy viên.

Trưởng ban và 5 Phó trưởng ban phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Bình Phước

H.G

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước Nguyễn Mạnh Cường làm Trưởng ban chỉ đạo. Các Phó trưởng ban bao gồm: Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Huỳnh Thị Hằng; UVBTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Minh Hợi; UVBTV, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Trà; UVBTV, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Giang Thị Phương Hạnh; UVBTV, Giám đốc Công an tỉnh Bùi Xuân Thắng. Trong đó, ông Nguyễn Minh Hợi, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy là Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo.

9 ủy viên gồm Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQVN tỉnh; Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh; Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Chánh văn phòng Tỉnh ủy; Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh; Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tư pháp; Chánh Thanh tra tỉnh; Phó trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy.

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước phát biểu tại lễ công bố

H.G

Phát biểu tại lễ công bố, Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh việc thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh nhằm khắc phục tình trạng “trên nóng dưới lạnh”, ban chỉ đạo là cánh tay nối dài của Trung ương, thể hiện sự quyết tâm của toàn Đảng trong công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Các ủy viên Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Bình Phước

H.G

"Các thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xử lý nhanh các vụ việc tham nhũng, tiêu cực nghiêm trọng, được dư luận quan tâm theo đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; xử lý vụ việc phải công tâm, khách quan, đúng người, đúng tội", ông Cường nhấn mạnh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.