Bình Phước: Ngăn chặn kịp thời vụ lừa chuyển tiền 100 triệu đồng qua mạng xã hội

Hoàng Giáp
Hoàng Giáp
13/08/2022 18:03 GMT+7

Nghi ngờ người phụ nữ dân tộc thiểu số có thể bị lừa chuyển tiền qua mạng xã hội , một quản lý cửa hàng Viettel tại Bình Phước đã kịp thời ngăn chặn và trình báo công an kịp thời.

Ngày 13.8, Công an TT.Tân Khai (H.Hớn Quản, Bình Phước) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc lừa đảo nhằm chiếm đoạt 100 triệu đồng qua mạng xã hội, nhưng được người dân phát hiện và ngăn chặn kịp thời.

Trước đó, chiều 11.8, chị H.T.L.O (40 tuổi, TT.Tân Khai, H.Hớn Quản), quản lý cửa hàng Viettel chi nhánh Hớn Quản đang ngồi quản lý tại cửa hàng thì chị T.H (38 tuổi, ngụ ấp Sóc Lớn, xã Tân Quan, H.Hớn Quản) vào để nhờ chuyển 100 triệu đồng cho bạn.

Đối tượng nhắn tin qua mạng xã hội để lừa đảo nạn nhân

CÔNG an cung cấp

Khi chị L.O mở tin nhắn trong máy của chị T.H ra xem để lấy số tài khoản thì phát hiện nội dung tin nhắn có dấu hiệu lừa đảo. Người nhắn tin với chị T.H là người nước ngoài, nhưng yêu cầu chuyển vào tài khoản mang tên 1 người phụ nữ khác.

Nghi ngờ việc chị T.H bị lừa đảo, chị L.O đã giải thích nhưng chị H. nhất quyết yêu cầu chuyển tiền. Sau đó, chị L.O đã kéo dài thời gian, đồng thời báo sự việc với Công an TT.Tân Khai.

Qua làm việc, chị T.H trình bày cách đây khoảng 2 tuần, có tài khoản Zalo tên Ariway Dss Delivey kết bạn với chị. Lúc đầu, tài khoản này chỉ nhắn tin giao tiếp bình thường. Sau vài ngày, tài khoản Zalo này nói có quà muốn tặng chị T.H gồm điện thoại iPhone cùng 100.000 USD, yêu cầu chị gửi địa chỉ nơi nhận. Chị T.H đã cung cấp theo hướng dẫn.

Số tiền 100 triệu đồng chị H. gom góp định chuyển cho kẻ lừa đảo, nhưng may mắn được người khác phát hiện kịp thời

CÔNG AN CUNG CẤP

Đến sáng 11.8, có đối tượng giả danh cán bộ Cục Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất, thông báo cho chị T.H là quà của bạn chị gửi bên Mỹ đã về đến sân bay. Chị muốn lấy quà thì phải đóng tiền thuế 100 triệu đồng. Chị T.H đã đã gom hết tiền tiết kiệm của gia đình, đưa ra cửa hàng của chị L.O để chuyển cho đối tượng.

Sau khi làm việc, Công an TT.Tân Khai xác định đây là thủ đoạn các đối tượng lợi dụng sự thiếu hiểu biết, nhẹ dạ cả tin của người dân để lừa đảo.

Công an TT.Tân Khai đang hoàn tất hồ sơ đề nghị Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước khen thưởng đột xuất chị H.T.L.O vì đã có thành tích, góp phần tích cực trong công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội tại địa phương, kịp thời ngăn chặn hành vi lừa đảo, giúp chị T.H không bị mất số tiền lớn.

Cơ quan công an cảnh báo người dân cẩn trọng khi tham gia các ứng dụng trên mạng xã hội. Tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, số căn cước công dân, thông tin về tài khoản ngân hàng… Không chuyển tiền cho người không quen biết... để phòng tránh các đối tượng xấu lừa đảo qua không gian mạng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.