Binh sĩ Mỹ, Đức đụng độ nhóm tay súng lạ ở sân bay Kabul

Văn Khoa
Văn Khoa
23/08/2021 14:58 GMT+7

Lực lượng an ninh phương Tây đã đụng độ với một nhóm tay súng chưa rõ danh tính tại sân bay ở Kabul sáng nay 23.8, khi Tổng thống Mỹ Joe Biden tìm cách tăng tốc việc sơ tán hàng chục ngàn người khỏi Afghanistan.

AFP dẫn thông báo từ quân đội Đức cho hay một người Afghanistan thiệt mạng và 3 người khác bị thương trong cuộc đọ súng bắt đầu giữa những nhân viên bảo vệ người Afghanistan và một nhóm tấn công không rõ của lực lượng nào. Binh sĩ Mỹ và Đức đã tham gia cuộc đụng độ này, theo thông báo.

Ông Biden chịu áp lực ngày càng nặng nệ trong việc sơ tán ở Afghanistan

Đây là diễn biến mới nhất tại Kabul giữa lúc diễn ra chiến dịch sơ tán do quân đội Mỹ giám sát, đã đưa khoảng 30.000 người rời khỏi Afghanistan kể từ khi Taliban tiến vào Kabul hôm 15.8, theo AFP.
Taliban, khét tiếng với việc áp dụng luật Hồi giáo được diễn giải theo cách nghiêm ngặt nhất trong thời kỳ lãnh đạo Afghanistan từ năm 1996-2001, vừa cam kết sẽ mềm mỏng hơn khi trở nắm quyền.
Tuy nhiên, nhiều người Afghanistan vẫn lo sợ, tiếp tục cố tìm cách rời khỏi đất nước, gây khó khăn cho chiến dịch sơ tán tại sân bay ở Kabul và dẫn tới nhiều cảnh tượng đau lòng, với ít nhất 8 người chết.
Tổng thống Biden đã tái điều động thêm hàng ngàn binh sĩ tới Afghanistan để hỗ trợ sơ tán, nhưng khẳng định ông muốn kết thúc sự hiện diện quân sự của Mỹ vào ngày 31.8.

[VIDEO] Ông Trump nói Taliban là 'nhà đàm phán tài năng, chiến binh cứng cỏi'

Liên minh châu Âu và Anh cho rằng khó có khả năng đưa tất cả những người cần sơ tán khỏi Afghanistan theo đúng thời hạn nói trên. Phát biểu tại Nhà Trắng ngày 22.8, Tổng thống Biden cho hay ông hy vọng cuộc sơ tán sẽ không kéo thêm thời gian, nhưng vẫn đang thảo luận về khả năng đó. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.