Binh sĩ Nga đóng gần Ukraine trở về căn cứ sau khi tập trận

Văn Khoa
Văn Khoa
15/02/2022 16:49 GMT+7

Bộ Quốc phòng Nga mới đây khẳng định một số binh sĩ trong những quân khu gần Ukraine đang trở về căn cứ của họ sau khi hoàn tất cuộc tập trận, động thái có thể hạ nhiệt căng thẳng giữa Nga và phương Tây.

Hệ thống rốc két khai hỏa trong cuộc tập trận chung Nga-Belarus ở Belarus ngày 12.2

AFP

Hãng tin Interfax hôm nay 15.2 dẫn thông báo từ Bộ Quốc phòng Nga cho hay tuy các cuộc tập trận quy mô lớn ở khu vực khác đang diễn ra, một số đơn vị thuộc quân khu miền nam và miền tây của quân đội Nga đã hoàn tất cuộc tập trận của họ và đã bắt đầu trở về căn cứ, theo Reuters.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu hôm 14.2 cũng đã cho Tổng thống Vladimir Putin hay một số cuộc tập trận đang kết thúc và một số cuộc tập trận khác sẽ kết thúc “trong tương lai gần”.

Nga nói rút một phần binh sĩ về căn cứ

Phương Tây gần đây khẳng định Nga đã tập trung hơn 100.000 binh sĩ gần biên giới giáp với Ukraine, gây ra nỗi sợ rằng Moscow đang chuẩn bị tấn công nước láng giềng, đặc biệt khi cuộc tập trận chung với Belarus từ ngày 10-20.2 đồng nghĩa Ukraine gần như bị quân đội Nga bao vây.

Lầu Năm Góc ngày 14.2 còn khẳng định các lực lượng Nga đóng gần biên giới Ukraine tiếp tục gia tăng. Dù vậy, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ John Kirby cho hay Washington không tin Moscow đã đưa ra quyết định cuối cùng về việc liệu có tấn công Ukraine hay không.

Hôm 13.2, ông Kirby không xác nhận thông tin Nga chuẩn bị tấn công Ukraine vào ngày 16.2, nhưng cho hay Mỹ tin rằng Moscow có thể tiến hành cuộc tấn công “bất kỳ ngày nào từ bây giờ”.

Trong khi đó, thư ký Oleksiy Danilov của Hội đồng An ninh và quốc phòng Ukraine cho hay Kiev không tin Nga sẽ tấn công vào ngày 16.2 hoặc 17.2, theo AFP.

Nga đã nhiều lần bác bỏ kế hoạch tấn công Ukraine, khẳng định không đe dọa bất kỳ ai.

Giới siêu giàu rời khỏi Ukraine, Tổng thống Zelenskiy kêu gọi quan chức quay về

Ở Kiev, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksiy Reznikov ngày 14.2 đã ca ngợi cuộc đối thoại “tích cực” với người đồng cấp Belarus Viktor Khrenin, nói rằng ông Khrenin đã cam đoan “không có mối đe dọa đối với Ukraine từ Belarus”.

Ngoài ra, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba hôm nay khẳng định những nỗ lực ngoại giao chung với các đồng minh phương Tây đã ngăn ngừa được nguy cơ Nga tấn công.

Theo lịch trình, Thủ tướng Đức Olaf Scholz sẽ gặp Tổng thống Putin ở Moscow hôm nay, trong một sứ mệnh được cho là nhằm giảm nguy cơ chiến tranh. Ông Scholz đã đến Kiev hôm 14.2.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.