Nga bất ngờ bắn tín hiệu giảm căng thẳng

14/02/2022 22:09 GMT+7

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov báo cáo với Tổng thống Vladimir Putin rằng có khả năng đạt đồng thuận với phương Tây về những yêu cầu an ninh trong khi các cuộc tập trận của Nga đang dần hoàn tất.

Các máy bay trong cuộc tập trận giữa Nga với Belarus

Reuters

Trong cuộc họp với Tổng thống Putin ngày 14.2, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu thông báo một số cuộc tập trận của Nga đã kết thúc trong khi số còn lại cũng sắp hoàn tất, theo AFP.

Thời gian gần đây, Nga liên tục tổ chức các cuộc tập trận tại nhiều vùng gần Ukraine và tại biển Đen, Belarus, biển Baltic... Phương Tây cáo buộc Nga tập trung lực lượng gần biên giới Ukraine nhằm chuẩn bị thực hiện cuộc tấn công dù Moscow bác bỏ khả năng này và chỉ trích phương Tây “cuồng loạn”.

Ông Putin bắn tín hiệu tiếp tục dùng ngoại giao để tháo ngòi căng thẳng

Cũng trong cuộc họp ngày 14.2, Ngoại trưởng Sergei Lavrov báo cáo rằng có khả năng đạt thỏa thuận an ninh với phương Tây về những vấn đề chủ chốt, theo TASS.

Ông Lavrov nhấn mạnh tầm quan trọng của việc kiên định giải thích về những vấn đề liên quan. Ông nói rằng Nga sẵn sàng lắng nghe những phản biện nghiêm túc.

“Tôi không cho rằng chúng ta đã cạn kiệt khả năng nhưng đương nhiên là việc đó không nên kéo dài vô tận. Tuy nhiên, tôi đề xuất chúng ta nên tiếp tục những nỗ lực đó”, Ngoại trưởng Lavrov nói.

Tháng 12.2021, Bộ Ngoại giao Nga công bố dự thảo thỏa thuận về những đảm bảo an ninh giữa Nga và Mỹ, và một dự thảo giữa Nga và NATO. Các đề xuất gồm NATO không được mở rộng về phía đông, gồm việc kết nạp Ukraine, không triển khai vũ khí tấn công.

Ngoại trưởng Sergei Lavrov (trái) trong cuộc gặp Tổng thống Vladimir Putin ngày 14.2

Reuters

Ngoại trưởng Lavrov nói rằng Nga không hài lòng một phần về sự phản hồi của Mỹ. Ông cho hay đã nhận hồi đáp của Mỹ và NATO và sẽ nghiên cứu kỹ nhưng nhấn mạnh quan tâm hơn đến Mỹ vì nước này đóng vai trò chính trong việc giải quyết các vấn đề trong số các nước phương Tây.

Theo Reuters, Tổng thống Putin về nguyên tắc đã phê chuẩn phản hồi đang được Bộ Ngoại giao Nga hoàn thiện để gửi đến phương Tây.

Nga nói quan hệ song phương với Mỹ đã "chạm đáy"

Theo AFP, những tuyên bố của Ngoại trưởng Lavrov và Bộ trưởng Shoigu có thể là dấu hiệu hạ nhiệt căng thẳng. Những tuyên bố này được đưa ra trước khi Thủ tướng Đức Olaf Scholz đến thăm Moscow trong ngày 15.2 nhằm tiếp tục nỗ lực ngoại giao để ngăn chặn nguy cơ xung đột.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.