Quân Nga hiệu quả hơn, binh sĩ Ukraine trên tiền tuyến lo lắng

Bảo Vinh
Bảo Vinh
02/02/2023 14:13 GMT+7

Lực lượng Nga được cho là đang hoạt động với sự phối hợp và hiệu quả hơn.

Các binh sĩ Ukraine trên tiền tuyến tại vùng Donbass ở miền đông cho biết lực lượng Nga đang học hỏi từng ngày và thay đổi chiến lược trong lúc tiếp tục lấn thêm về thành phố Bakhmut.

"Họ cách chúng tôi khoảng 400 m, ở phía bên kia cánh đồng. Chúng tôi đang cầm cự nhưng ngày càng khó khăn", trung sĩ Denys Kalchuk thuộc tiểu đoàn tình nguyện Dnipro-1 của Ukraine nói với phóng viên chiến trường của BBC.

Binh sĩ tiền tuyến của Ukraine lo hơn về Nga - Ảnh 1.

Một chiếc xe bị phá hủy tại Bakhmut ngày 1.2

AFP

Bài viết ngày 1.2 dẫn lời ông Kalchuk mô tả rằng bộ binh, máy bay chiến đấu và các đơn vị pháo binh của Nga có vẻ đang hoạt động với sự phối hợp quy mô lớn hơn và hiệu quả hơn quanh Bakhmut.

"Máy bay là điều tồi tệ nhất. Đến khi nghe thấy chúng thì đã quá muộn rồi. Xe tăng cũng vậy. Pháo thì dễ hơn, ít nhất bạn còn một vài giây để ẩn nấp sau khi nghe tiếng đạn rít", quân nhân Ukraine nói.

Đánh giá tổng thể tình trạng xung đột tại Donbass là điều cực kỳ khó khăn. Việc tiếp cận các khu vực là rất nguy hiểm và hàng chục tiểu đoàn của Ukraine đang thực hiện các nhiệm vụ khác nhau dọc theo khắp tiền tuyến, kéo dài hàng trăm km và liên tục thay đổi.

Theo BBC, lực lượng đánh thuê Wagner của Nga đang đi tiên phong trong hầu hết cuộc giao tranh quanh Bakhmut, hứng chịu thương vong nặng nề khi liên tục mở các cuộc tấn công bộ binh hiểm nguy vào các thị trấn nhỏ hơn như Soledar. Tuy nhiên trong những ngày gần đây, quân chính quy Nga đã lấy lại vai trò nổi bật hơn với tác động có thể nhận thấy.

Binh sĩ Ukraine đào chiến hào gần Bakhmut ngày 1.2

Binh sĩ Ukraine đào chiến hào gần Bakhmut ngày 1.2

AFP

"Giờ rất khó cho chúng tôi. Tôi nghĩ chúng tôi cần học nhanh hơn họ", lãnh đạo đơn vị tình báo của Dnipro-1 Dmytro Podvorchanskyi nói. Ông cho biết lực lượng chính quy được trang bị kỹ của Nga đang ngụy trang và phân tán kho vũ khí tốt hơn nhiều, đồng thời tấn công các tuyến hậu cần của Ukraine hiệu quả hơn. Kết quả là họ đang tiếp tục lấn về Bakhmut và đe dọa thị trấn quan trọng kế tiếp ở phía nam là Vuhledar.

Tuy nhiên, không có dấu hiệu Nga sẽ có bước đột phá chiến lược. Một chỉ huy cấp cao của Ukraine nói rằng nguồn viện trợ của phương Tây đang mang lại sự cân bằng cho cuộc đấu pháo trước đó rất chênh lệch. Thậm chí, xe tăng của phương Tây có thể sớm làm nghiêng cán cân về phía Ukraine.

Tại sao việc kiểm soát thị trấn nhỏ Kreminna lại quan trọng đối với quân Ukraine?

Mặt khác, dù chiến đấu ròng rã nhiều tháng trời nhưng tinh thần của binh sĩ Ukraine nhìn chung được cho là vẫn duy trì. Tuy nhiên, trong những trao đổi ngoài lề, các binh sĩ Ukraine thừa nhận có đơn vị không sẵn sàng chiến đấu và xảy ra mâu thuẫn về chiến thuật.

Một số binh sĩ bị ám ảnh khi thấy đồng đội hy sinh, bị tác động tâm lý khi chiến đấu giữa những xác chết. Một người tỏ ra lo sợ về đợt huy động binh sĩ mới và quân số của Nga. Tuy nhiên, hầu hết binh sĩ gạt bỏ những hoang mang và cho rằng đó là tâm lý khi bị kiệt sức.

Pháo phòng không của Ukraine gần tiền tuyến ở Donetsk ngày 1.2

Pháo phòng không của Ukraine gần tiền tuyến ở Donetsk ngày 1.2

REUTERS

Theo BBC, một lý do ngày càng phổ biến cho sự khó khăn của Ukraine quanh Bakhmut là giả thuyết cho rằng các đơn vị tương đối yếu và thiếu kinh nghiệm đang bị bỏ lại để duy trì chiến tuyến tại đây, trong khi lực lượng mạnh nhất đang được đưa đến nơi khác trước một cuộc phản công tiềm năng.

Địa điểm diễn ra cuộc phản công như vậy còn là điều gây đồn đoán. Một số binh sĩ Ukraine dự đoán sẽ có đợt tiến quân về phía bắc để vào tỉnh Luhansk trong khi có người cho là tiến về Melitopol ở phía nam để cô lập Nga tại bán đảo Crimea.

Giám đốc tình báo Ukraine cảnh báo tấn công trong lòng nước Nga

Một sĩ quan giàu kinh nghiệm dự đoán Nga đang tìm cách mở rộng tiền tuyến, giành thêm các vùng tại Donbass rồi tuyến bố nhiệm vụ hoàn thành để thúc đẩy đàm phán hòa bình. Ông khẳng định rằng Ukraine sẽ không bao giờ đồng ý đàm phán, nhưng sẽ cần chiến đấu cơ phương Tây để chọc thủng phòng tuyến của Nga, đặc biệt là tại miền nam.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.