Binh sĩ Ukraine được huấn luyện dùng lựu pháo M777 bắn đạn dẫn đường

La Vi
La Vi
21/07/2022 14:06 GMT+7

Quân đội Ukraine hiện đang được huấn luyện sử dụng lựu pháo M777A2 , được tối ưu hóa để bắn đạn pháo dẫn đường bằng GPS.

M777A2 được trang bị hệ thống điều khiển hỏa lực kỹ thuật số bao gồm khả năng ngắm bắn bằng GPS, cùng với hệ thống điều khiển hỏa lực kỹ thuật số tiêu chuẩn như trên phiên bản trước đó đã có mặt ở Ukraine. Việc đào tạo được cho là diễn ra ở Đức.

Hình ảnh được cho là lính Ukraine đang được huấn luyện cách sử dụng M777A2

chụp màn hình clip

M777A2 được tối ưu hóa để bắn đạn dẫn đường M982 Excalibur, có thể thay đổi hướng bay nên độ chính xác có thể cao hơn nhiều so với pháo truyền thống, đặc biệt là ở tầm xa.

Để sử dụng, quân đội cần nhập dữ liệu vị trí GPS vào bộ phận hướng dẫn của súng trước khi đưa nó xuống tầm bắn. Các đợt pháo phức tạp hơn cũng có thể được lập trình.

Trong gói hỗ trợ mới nhất trị giá 400 triệu USD, Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết họ sẽ gửi 1.000 viên đạn lựu pháo 155 mm mang lại "độ chính xác cao hơn" so với đạn tiêu chuẩn cho M777.

Tờ New York Times hôm 13.7 cho biết đạn 155 mm thực chất là đạn pháo dẫn đường Excalibur.

Ở một diễn biến khác, các xe bọc thép M113 từ Mỹ lần đầu tiên được nhìn thấy tại Ukraine.

Lính Ukraine sử dụng xe bọc thép M113

chụp màn hình clip

Một số nước đã đang gửi M113 đến Ukraine. Tuy nhiên, trong một video được đăng trên mạng xã hội, các phương tiện do Mỹ viện trợ lần đầu tiên được lính Ukraine sử dụng. Tất cả các thiết bị của Mỹ đã tạo ra sự khác biệt lớn cho các lực lượng Ukraine trong cuộc chiến nay đã kéo dài gần 4 tháng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.