Iran sắp cung cấp UAV vũ trang cho Nga?

13/07/2022 05:25 GMT+7

Tờ The Washington Post ngày 12.7 dẫn lời iran -sap-cung-cap-hang-tram-uav-cho-nga-post1477315.html?fbclid=IwAR0Frgo-axzTNz6uR2WnlJbaXWp6gHb_bao0YSKaU6rkIfAp5LBwL1-Ci6U" target="_blank"> Cố vấn An ninh quốc gia Jake Sullivan cáo buộc Iran đang chuẩn bị cung cấp hàng trăm máy bay không người lái (UAV) cho Nga, trong đó có những mẫu hiện đại có khả năng phóng tên lửa.

Nếu thông tin này được xác thực, đây có thể là sự hỗ trợ đáng kể đối với nỗ lực của Nga nhằm tiêu diệt pháo và vũ khí tầm xa khác mà phương Tây viện trợ cho Ukraine để sử dụng trong cuộc xung đột.

Theo tờ The Washington Post, ông Sullivan nói rằng: “Thông tin của chúng tôi cho thấy rằng chính phủ Iran đang xúc tiến việc chuẩn bị cung cấp cho Nga hàng trăm UAV, bao gồm các UAV vũ trang”.

Một căn cứ máy bay không người lái dưới lòng đất của Iran

reuters

Vị quan chức Mỹ này cũng nói rằng: “Chưa rõ liệu Iran đã cung cấp UAV nào cho Nga chưa, nhưng đây là một ví dụ về việc Nga đang tìm sự hỗ trợ năng lực từ các nước”.

Phía Iran và Nga chưa bình luận về phát ngôn trên.

Thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Joe Biden chuẩn bị công du Trung Đông để gặp các đồng minh và có chính sách thống nhất khu vực đối với Iran.

Căng thẳng giữa Washington và Tehran tiếp tục leo thang trong vài tuần qua, trong lúc đang có bế tắc về đàm phán hạt nhân và sự gia tăng tấn công bằng rốc két và UAV nhằm vào những cơ sở quân sự của Mỹ ở Trung Đông. Thủ phạm được cho là do các nhóm vũ trang mà Iran hậu thuẫn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.