Binh sĩ Ukraine nói gì về hiệu quả huấn luyện của NATO?

Binh sĩ Ukraine nói gì về hiệu quả huấn luyện của NATO?

La Vi
La Vi
16/08/2023 09:09 GMT+7

Số binh sĩ Ukraine được NATO huấn luyện không sẵn sàng đương đầu với hiện thực khắc nghiệt của cuộc xung đột với Nga.

Theo một bài báo trên nền tảng truyền thông openDemocracy, hiệu quả huấn luyện thường không cao vì các huấn luyện viên chưa từng tham gia một cuộc chiến như đang diễn ra ở Ukraine.

Bài báo dẫn lời một trung sĩ tình báo Ukraine có mật danh "Dutchman" nói "các đối tác" không hiểu rõ tình hình thực tế cuộc chiến.

Theo bài báo, khoản 63.000 binh sĩ Ukraine đã được huấn luyện ở phương Tây, chủ yếu là ở Anh và Đức. Một nguồn tin Anh cho biết chương trình huấn luyện cơ bản "cấp tốc" diễn ra trong 35 ngày.

Ông Dutchman cho rằng các đồng minh NATO không hiểu được khác biệt giữa các cuộc chiến chống nổi dậy mà họ từng tiến hành ở Trung Đông với thực tế cuộc xung đột ở Ukraine. Theo lời ông, huấn luyện viên phương Tây có kinh nghiệm về chiến tranh đô thị, nhưng giao tranh ở Ukraine đa số diễn ra ở vùng trống trải.

Ông Dutchman chỉ ra rằng phía Ukraine "cần binh sĩ hiểu được cách dọn dẹp chiến hào, vào chiến hào, cách ném lựu đạn cho hiệu quả, cách tránh vướng bẫy mìn, biết lính Nga ném lựu đạn gì - về cơ bản là hiểu được đối phương".

Quan chức quân đội Ukraine không hài lòng về cách huấn luyện của NATO - Ảnh 1.

Một quân nhân Ukraine thuộc Lữ đoàn thủy quân lục chiến số 35 bắn súng phóng lựu RPG-7 tại một bãi tập ở vùng Donetsk, Ukraine

REUTERS

Ông cũng cho rằng các huấn luyện viên NATO thường lên kế hoạch "với một kẻ thù yếu hơn", và có thể áp đảo kẻ thù bằng hỏa lực vượt trội, nhưng Ukraine không có sức mạnh này.

Theo ông Dutchman, "sẽ tốt hơn nếu chuyên gia huấn luyện đến Ukraine để xem những gì họ đang đối mặt hoặc chúng tôi đến đó để nói với những chuyên gia cách huấn luyện binh sĩ Ukraine".

Tuy nhiên, ông thừa nhận rằng việc các chuyên gia huấn luyện NATO đến Ukraine để huấn luyện trực tiếp cho tân binh Ukraine là vi phạm chính sách của liên minh, vốn được cho là nhằm ngăn chặn một cuộc đụng độ trực tiếp với Moscow.

Nga, phương Tây tăng quân đến biên giới giữa căng thẳng gia tăng

Nhà phân tích Nick Reynolds của Viện Các quân chủng thống nhất Hoàng gia (Anh) nói việc huấn luyện do phương Tây đảm nhận hơn, nhưng khó so được với giao tranh thực tế.

Ông Reynolds cho biết: “Từ góc độ pháp lý, quy định, an toàn và quyền hạn, [phương Tây] không thể thực hiện [kiểu đào tạo mà người Ukraine muốn], trừ khi thực hiện một số thay đổi chính sách quan trọng".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.