Những loại vũ khí nguy hiểm nhất Ukraine đang sử dụng là gì?

Những loại vũ khí nguy hiểm nhất Ukraine đang sử dụng là gì?

La Vi
La Vi
13/08/2023 09:29 GMT+7

Kể từ khi xung đột bùng nổ tháng 2.2022, Ukraine nhận được sự hỗ trợ rất lớn về vũ khí từ các đồng minh phương Tây.

Rất nhiều vũ khí thuộc loại mạnh mẽ nhất của NATO đã có mặt tại Ukraine, như xe tăng Leopard 2 hay xe tăng Challenger 2 và hệ thống phòng không tối tân Patriot.

Các chuyên gia quân sự đánh giá những vũ khí nào hiệu quả nhất? Sau đây là một phân tích của trang Business Insider.

Pháo phản lực phóng loạt HIMARS

Hàng chục tổ hợp pháo phản lực phóng loạt HIMARS được phương Tây viện trợ đóng vai trò rất quan trọng trong khả năng phòng thủ và tấn công của Ukraine.

Đây là một bệ phóng hỏa tiễn tiên tiến được gắn trên xe tải và có thể bắn 6 tên lửa dẫn đường bằng GPS có tầm bắn lên tới 80 km. Nhờ vậy, HIMARS có thể tiêu diệt các mục tiêu có giá trị cao ở phía sau tiền tuyến.

Ông Ben Caves, một nhà lãnh đạo nghiên cứu cấp cao tại RAND Corporation, cho biết tổ hợp này linh hoạt và có thể thích ứng với việc thay đổi chiến thuật tác chiến. Nhờ có khung gầm xe tải, HIMARS "có thể di chuyển rất nhanh nên người Nga khó xác định được vị trí để phản pháo.

Ông Caves nhận định rằng HIMARS đã buộc Nga phải lùi các kho bãi và tuyến hậu cần về phía sau để tránh bị tấn công.

Loại vũ khí này đóng vai trò rất lớn giúp Ukraine đẩy lùi lực lượng Nga ra khỏi thành phố Kherson ở miền nam vào cuối năm 2022.

Tổng thống Volodymyr Zelensky từng ca ngợi "HIMARS và các loại vũ khí chính xác khác đang xoay chuyển cục diện cuộc chiến theo hướng có lợi" cho Ukraine.

Tên lửa phòng không Patriot

Các tổ hợp phòng thủ tên lửa Patriot do Mỹ cung cấp đã đến Ukraine vào tháng 4.

Được coi là một trong những hệ thống phòng không tinh vi nhất trên thế giới, Patriot có khả năng bắn hạ tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo tầm ngắn, cũng như các loại máy bay.

Tiến sĩ Huseyn Aliyev từ Trung tâm Nghiên cứu Đông Âu cho biết Patriot đã tăng cường khả năng phòng không của quân đội Ukraine.

Ông Aliyev nói: "Patriot chỉ mới được bổ sung vào quân đội Ukraine, nhưng chúng đã có tác động rất đáng kể đến khả năng bắn hạ, chẳng hạn như tên lửa đạn đạo, thứ mà trước đây Ukraine không thể ngăn chặn".

Đầu năm nay, các quan chức Ukraine tuyên bố họ đã sử dụng tên lửa Patriot để bắn hạ một số tên lửa bội siêu thanh Kinzhal của Nga. Moscow bác bỏ thông tin này, ngược lại tuyên bố đã dùng tên lửa Kinzhal gây tổn thất lớn cho một tổ hợp Patriot.

Tên lửa chống tăng Javelin

Javelin là tên lửa chống tăng có thể được bắn từ vai hoặc từ bệ phóng, giúp chống lại xe tăng chủ lực và các phương tiện bọc thép khác.

Mùa hè năm ngoái, chính phủ Mỹ đã cung cấp cho Ukraine hơn 5.000 tên lửa Javelin trong gói viện trợ quân sự trị giá hơn 8 tỉ USD.

Theo chuyên gia Caves, Javelin rất hữu ích trong việc tấn công xe tăng và xe bọc thép của Nga. Tuy nhiên, ông Caves thừa nhận rằng sai lầm chiến thuật của Nga trong triển khai lực lượng tăng-thiết giáp cũng giúp Javelin phát huy hiệu quả.

Ukraine cũng đang sở hữu Vũ khí chống tăng hạng nhẹ thế hệ tiếp theo (NLAW) do Anh sản xuất mà ông Caves nhận xét là cũng hữu ích không kém vì nhỏ hơn và dễ sử dụng.

Tên lửa Storm Shadow

Storm Shadow đã được xem là vũ khí mới thay đổi tình thế cho cuộc phản công của Ukraine, nhờ khả năng lẩn tránh và tấn công chính xác trong phạm vi 250 km.

Các tên lửa do Anh cung cấp gần đây được thiết kế bay thấp sau khi phóng để tránh bị phát hiện và có hệ thống tìm kiếm mục tiêu hồng ngoại cho phép nhận ra các mục tiêu đã lên kế hoạch để tấn công chính xác.

Marina Miron, một nhà nghiên cứu sau tiến sĩ tại Khoa Nghiên cứu Chiến tranh tại Đại học King's College London, cho biết Storm Shadow giúp tăng gấp nhiều lần sức mạnh cho các lực lượng Ukraine.

Bà nói: "Đây là những tên lửa tầm xa nhất mà người Ukraine có thể bắn từ máy bay chiến đấu Liên Xô để tấn công các mục tiêu có giá trị cao ở sâu sau chiến tuyến như trung tâm chỉ huy và kiểm soát, điểm hậu cần, kho đạn dược".

Theo bà Miron, "điều này giúp làm gián đoạn các hoạt động và làm giảm năng lực quân sự của các lực lượng Nga".

Xe chiến đấu Bradley

Ukraine đã nhận được số lượng lớn xe bọc thép lớn từ châu Âu và Mỹ vào đầu năm nay.

Theo Tiến sĩ Huseyn Aliyev, các phương tiện chiến đấu M2 Bradley do Mỹ cung cấp đã đặc biệt chứng tỏ hiệu quả.

Ông Alivey cho biết: “Chúng rất quan trọng vì chúng giúp Ukraine chở lính bộ binh ra tiền tuyến. Chúng không chỉ bảo vệ quân nhân mà còn tạo sự linh hoạt để binh lính có thể thích nghi trên chiến trường".

Alivey cho biết một chiếc xe bọc thép như Bradley kết hợp hỏa lực hạng nặng với khả năng chở 15 binh sĩ. Nó cũng được trang bị máy ngắm đêm, máy tính tầm bắn và điều khiển hỏa lực.

Ông nói: “Mục đích của chúng thực ra không phải để chống lại xe tăng hay không chiến đấu trên chiến trường, mà chỉ để di chuyển và bảo vệ bộ binh. Đôi khi phần nguy hiểm nhất đối với quân đội là tiến ra tiền tuyến".

Thời gian sẽ chứng minh

Hiện vẫn chưa rõ cuộc phản công của Ukraine sẽ diễn ra như thế nào và vũ khí phương Tây sẽ duy trì được bao lâu cho đến khi Ukraine cần thêm.

Một vị tướng hàng đầu của Ukraine tuần trước cho biết các bãi mìn nhiều tầng của Nga đã khiến các xe tăng phương Tây kém hiệu quả trên chiến trường miền Nam.

Tướng Oleksandr Tarnavskyi cho biết một số phương tiện đã bị hư hỏng nặng, buộc các đơn vị Ukraine phải bỏ lại chúng và đi bộ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.