Bình Thuận: 2 sà lan gặp nạn ở vùng biển Phú Quý, 4 thuyền viên mất tích

Quế Hà
Quế Hà
09/03/2023 08:34 GMT+7

2 sà lan đang hành trình ngang qua vùng biển Phú Quý gặp sóng to, gió lớn đánh chìm, trôi dạt trên biển. Tàu cao tốc Superdong và tàu Cảnh sát biển 6007 cứu vớt được 3 thuyền viên, hiện 4 người vẫn mất tích.

Sáng nay (9.3), đại tá Chu Văn Tấn, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Bình Thuận cho biết, hiện vẫn còn 4 thuyền viên trên một sà lan gặp nạn ở vùng biển Phú Quý mất tích. Hiện tàu Superdong và tàu Cảnh sát biển vẫn đang tích cực tìm kiếm các nạn nhân. 

Trước đó, tối 8.3, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận có văn bản hỏa tốc về 2 sà lan gặp nạn trên vùng biển Phú Quý, Bình Thuận.

Theo đó, khoảng 15 giờ ngày 8.3, Trạm Biên phòng CKC Phú Quý và Cảng vụ hàng hải Bình Thuận nhận được thông tin 2 sà lan số hiệu LA-05923 có 4 thuyền viên và LA-05922 có 3 thuyền viên (đều thuộc 1 công ty) đang hành trình cách đảo Phú Quý khoảng 17 - 21 hải lý về hướng Tây Bắc thì gặp sóng to, gió lớn. Các thuyền viên chuẩn bị bỏ tàu và yêu cầu cứu nạn khẩn cấp. Thời tiết khu vực trên có gió mùa Đông Bắc cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9, sóng biển cao trung bình từ 3 - 5,5 m.

Bình Thuận: sà lan gặp nạn ở vùng biển Phú Quý 4 thuyền viên còn mất tích - Ảnh 1.

Tàu cá của ngư dân đang đánh bắt trên vùng biển đảo Phú Quý

ĐỘC LẬP

Nhận được tin báo, tàu Cảnh sát biển 6007 của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 neo đậu tại khu vực biển Phú Quý và tàu cao tốc Superdong Phú Quý đã xuất phát ra vị trí trên để tìm kiếm cứu nạn. Đến khoảng 19 giờ ngày 8.3, tàu cao tốc Superdong đã tìm thấy và cứu vớt được 3 người trên sà lan LA-05922, sức khỏe các thuyền viên ổn định.

Do sắp hết nhiên liệu nên tàu cao tốc này đã đưa 3 thuyền viên vừa cứu được vào cảng Phú Quý lúc 20 giờ 30 cùng ngày. Các đơn vị đã tiếp nhận các thuyền viên, chăm sóc y tế.

Tàu cao tốc Superdong sau khi tiếp nhiên liệu sẽ tiếp tục ra hiện trường cùng tàu Cảnh sát biển 6007 tìm kiếm 4 thuyền viên trên phương tiện LA-05923. Đồng thời Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Thuận và các đơn vị chức năng phát thông tin, thông báo cho các tàu thuyền đang hoạt động trên biển, gần khu vực tọa độ phương tiện bị nạn để tăng cường quan sát, hỗ trợ tìm kiếm 4 thuyền viên mất tích. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.