Bình Thuận: Bị cáo lái xe xúc đập nát ô tô lãnh án 2 năm 6 tháng tù

Quế Hà
Quế Hà
17/05/2022 17:01 GMT+7

TAND H.Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận) tuyên phạt bị cáo lái xe máy xúc đập nát 2 ô tô trước lán trại trên công trình cao tốc Bắc - Nam mức án 2 năm 6 tháng tù.

Liên quan vụ tài xế lái xe máy xúc đập nát 2 ô tô trên công trường đường cao tốc, sáng nay 17.5, TAND H.Hàm Thuận Bắc tuyên án bị cáo Đinh Văn Hoàng (25 tuổi, ngụ Kom Tum) về tội “cố ý làm hư hỏng tài sản”.

Lái máy xúc đập nát 2 ô tô, bị phạt 2 năm 6 tháng tù giam

Theo cáo trạng, Đinh Văn Hoàng được nhận vào làm việc, điều khiển xe máy xúc cho Công ty cổ phần cầu đường NewSun, thi công công trình cao tốc Bắc - Nam tại Km 212 đoạn qua xã Thuận Minh, H.Hàm Thuận Bắc. Khoảng 12 giờ ngày 1.3, Hoàng bị ông Lê Trần Nhật Thành (thủ kho của công ty; phụ trách mảng cấp dầu, nhớt cho các xe công trình) chửi tục.

Bị cáo Hoàng nghe tuyên án sáng nay

H.L

Chiều cùng ngày, ông Thành tiếp tục có thái độ khó chịu, nhìn Hoàng lườm lườm. Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, Hoàng điều khiển xe máy xúc về lại khu vực lán trại trong thái độ bực tức vì bị ông Thành chửi bới, xúc phạm.

Lúc này, Hoàng điều khiển xe máy xúc dùng gàu múc đập liên tiếp 3 - 4 cái vào phía đầu capo, thùng xe tải BS 29H - 477.53, mà Thành thường sử dụng, khiến phương tiện này bị hư hỏng. Thấy Hoàng hung hăng nên ông Thành đang ngồi trong lán trại liền bỏ chạy đi nơi khác.

Hội đồng xét xử phiên tòa sơ thẩm tuyên án

H.L

Hoàng tiếp tục điều khiển xe xúc đi tìm ông Thành nhưng không thấy. Khi đi đến khu vực phía trước lán trại, thấy ông Lại Phúc Lộc điều khiển ô tô bán tải BS 60C - 122.26 lùi ra, Hoàng tưởng ông Thành đang trốn trên xe nên điều khiển xe máy xúc dùng gàu đập liên tiếp 2 cái vào phía trước đầu ô tô với mục đích làm hư hỏng tài sản để trút cơn giận.

Ông Lộc hoảng sợ mở cửa ô tô, nhảy xuống xe và bỏ chạy. Quá trình định giá, kết luận thiệt hại ô tô 29H - 477.53 và ô tô 60C - 122.26 hơn 134 triệu đồng.

Tại phiên xét xử sơ thẩm sáng 16.5, ông Lại Phúc Lộc cho rằng, cần xem xét hành vi của Đinh Văn Hoàng là cố ý giết người, chứ không thể tội là “cố ý hủy hoại tài sản”. Bởi Hoàng đã dùng gàu múc đập đến 2 nhát vào phần đầu xe là cố ý truy sát, việc ông không bị thương là ngoài ý muốn của bị cáo. Tuy nhiên, giữ quyền công tố tại phiên tòa, đại diện Viện KSND H.Hàm Thuận Bắc đã bác bỏ lập luận này.

Bị hại phát biểu ý kiến tại phiên xét xử

H.L

Cũng tại phiên tòa sơ thẩm, ông Lại Phúc Lộc còn yêu cầu Công ty NewSun phải có trách nhiệm bồi thường ô tô 60C - 122.26 của mình bị Hoàng gây hư hỏng. Bởi công ty này tuyển dụng Hoàng vào làm việc và phải có trách nhiệm. Tuy nhiên, chủ tọa phiên tòa cho rằng, sự việc xảy ra như trên là do Hoàng thực hiện và nằm ngoài ý muốn của Công ty NewSun. Tranh luận tại phiên tòa, bị hại Lại Phúc Lộc có ý kiến, tách việc bồi thường thiệt hại chiếc xe 60C - 122.26 thành 1 vụ án dân sự riêng để xét xử.

Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Đinh Văn Hoàng phạm tội “cố ý làm hư hỏng tài sản” với mức án 2 năm 6 tháng tù. Ngoài ra, còn phải bồi thường cho Công ty NewSun về thiệt hại xe 29H - 477.53 số tiền 90 triệu đồng; tách việc bồi thường xe 60C - 122.26 thành 1 vụ án dân sự khác để xét xử riêng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.