Bình Thuận: Cứu thêm 2 thuyền viên trên sà lan gặp nạn ở vùng biển Phú Quý

Quế Hà
Quế Hà
09/03/2023 16:20 GMT+7

Chiều 9.3, các đơn vị cứu hộ cho biết vừa cứu được thêm 2 thuyền viên trên sà lan bị nạn ở khu vực sóng to, gió lớn thuộc vùng biển Phú Quý (Bình Thuận)

Liên quan vụ 2 sà lan chở vật liệu xây dựng bị sóng đánh chìm trên vùng biển huyện đảo Phú Quý, trưa nay (9.3) tàu cá của ngư dân Bình Thuận đã cứu vớt được 2 thuyền viên trên sà lan gặp nạn vẫn còn sống, nâng tổng số người được cứu vớt lên 5 người. Tàu SAR 413 đang tìm kiếm ngoài hiện trường đang đến tiếp nhận 2 thuyền viên này, chăm sóc sức khỏe và đưa vào bờ.

Cận cảnh tàu cảnh sát biển tiếp nhận 2 nạn nhân vụ chìm tàu tại Bình Thuận

Hiện tàu Cảnh sát biển, tàu SAR 413, các tàu cá của ngư dân đang đánh bắt gần khu vực và cả máy bay trực thăng đang cùng tìm kiếm 2 thuyền viên còn lại.

Bình Thuận:  Cứu  sống thêm  thuyền viên trên sà lan gặp nạn ở vùng biển Phú Quý - Ảnh 1.

Vùng biển thuộc huyện đảo Phú Quý, Bình Thuận là ngư trường lớn của ngư dân

QUẾ HÀ

Trưa nay máy bay trực thăng của Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm cứu nạn Hàng hải khu vực III cũng đã cất cánh bay ra khu vực sà lan bị nạn để tìm kiếm các thuyền viên còn lại. Ngoài ra, tàu CSB 6007 cùng nhiều tàu cá của ngư dân cũng đang tham gia tìm kiếm.

Trước đó vào chiều ngày 8.3, sà lan LA-05923 có 4 thuyền viên và sà lan LA-05922 có 3 người khi đang hành trình ngang qua vùng biển Phú Quý thì gặp sóng to, gió mạnh nên đã yêu cầu cứu nạn khẩn cấp.

Tàu CSB và tàu cao tốc Superdong Phú Quý đang neo đậu tại đảo Phú Quý đã xuất phát ra hiện trường tìm kiếm cứu nạn. Đến 19 giờ tối qua, tàu cao tốc đã phát hiện và vớt được 3 thuyền viên của sà lan LA-05922.

Các thuyền viên sức khỏe bình thường và được đưa vào cảng chăm sóc y tế. Hiện công tác tìm kiếm 2 thuyền viên còn lại đang được khẩn trương. Được biết, khu vực biển thuộc vùng biển Phú Quý đang có sóng gió cấp 5, 6 giật cấp 7 biển động mạnh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.