Bình Thuận: Đứt cáp ròng rọc trong khách sạn đang xây dựng, 3 người tử vong

11/11/2023 13:32 GMT+7

Vụ tai nạn lao động xảy ra tại một công trình xây dựng khách sạn ở TP.Phan Thiết làm 3 công nhân tử vong tại chỗ.

Vào lúc 11 giờ 25 ngày 11.11, một vụ tai nạn lao động nghiêm trọng xảy ra tại công trình xây dựng khách sạn trong khu đô thị biển Phan Thiết thuộc P.Phú Thủy, TP.Phan Thiết (Bình Thuận) khiến 3 người tử vong.

Bình Thuận: Tai nạn trong xây dựng khách sạn 3 người chết tại công trường - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn lao động khiến 3 công nhân tử vong

D.T

Thảm kịch đứt dây cáp khiến 3 công nhân tử vong ở Phan Thiết

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên nhiều công nhân đứng trong hộp sắt trên tầng cao để tời đưa xuống đất thì hệ thống ròng rọc bị đứt cáp đột ngột khiến hộp sắt (thiết bị dùng vận chuyển công nhân và vật liệu lên các tầng cao) rơi xuống. 

Lúc này, có 1 công nhân kịp nhảy ra được nên còn sống, 3 công nhân trong hộp sắt rơi ra, nằm bất động tại chỗ.

Bình Thuận: Tai nạn trong xây dựng khách sạn 3 người chết tại công trường - Ảnh 2.

Công an bảo vệ hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn

D.T

Đây là công trình xây dựng khách sạn cao 5 tầng đang hoàn thiện nằm trong khu đô thị biển Phan Thiết thuộc P.Phú Thủy (TP.Phan Thiết).

Bình Thuận: Tai nạn trong xây dựng khách sạn 3 người chết tại công trường - Ảnh 3.

Cuộn cáp tời đưa người lên xuống tại công trình bị đứt

D.T

Qua kiểm tra, 3 công nhân này tử vong tại chỗ. Tại hiện trường có đoạn dây cáp đứt. Hiện Công an TP.Phan Thiết đang phong tỏa hiện trường để điều tra vụ việc.

3 nạn nhân được xác định là ông Nguyễn Văn Xuân, bà Nguyễn Thị Thuận và ông Bùi Ngọc Lâm (đều trú ở H.Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận); chủ thầu công trình này là một người ở xã Hàm Hiệp, cũng thuộc H.Hàm Thuận Bắc. Công an TP.Phan Thiết đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn lao động nói trên.

Xem nhanh 20h: Thời sự toàn cảnh ngày 11.11

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.