Bình Thuận quyết liệt cải thiện cơ chế tiếp cận đất để thu hút nhà đầu tư

Quế Hà
Quế Hà
30/08/2022 11:35 GMT+7

Sáng nay 30.8, tại TP.Phan Thiết, UBND tỉnh Bình Thuận đã tổ chức hội nghị gặp gỡ các nhà đầu tư 2022 với chủ đề “Bình Thuận kết nối tiềm năng” với sự có mặt của hơn 130 nhà đầu tư, doanh nghiệp .

Phát biểu khai mạc, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Thuận Phan Văn Đăng, cho biết với vị trí địa lý là cửa ngõ của TPHCM và các tỉnh phía Nam, Bình Thuận đang là điểm đầu tư hấp dẫn của các nhà đầu tư trong nước và quốc tế.

Lãnh đạo Tỉnh ủy và UBND tỉnh Bình Thuận chủ trì buổi gặp mặt hơn 130 nhà đầu tư, doanh nghiệp muốn làm ăn tại Bình Thuận

QUẾ HÀ

Để thu hút các nhà đầu tư, trong thời gian qua UBND Bình Thuận tập trung chỉ đạo cải cách thủ tục hành chính, kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, tạo cơ chế thông thoáng cho cho người dân và doanh nghiệp, nhất là cơ chế tiếp cận đất đai. Những việc này, tiếp tục được chính quyền tỉnh đẩy mạnh trong thời gian tới.

Các nhà đầu tư dự hội thảo Bình Thuận kết nối tiềm năng sáng 30.8

QUẾ HÀ

“Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, UBND tỉnh đã tổ chức đối thoại công khai định kỳ hàng tháng giữa lãnh đạo UBND tỉnh và các Sở, ngành, địa phương với cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp nhằm tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc cho các nhà đầu tư. Năm 2021, chỉ số PCI của tỉnh đứng thứ 21 của cả nước, trong đó có 6/10 chỉ tiêu tăng điểm, bao gồm cả chỉ số tiếp cận đất đai"- ông Đăng nói.

Theo ông Nguyễn Tấn Lê, Giám đốc Sở GTVT Bình Thuận, để khắc phục 'điểm nghẽn' về giao thông đối ngoại, thời gian qua, Bình Thuận đã tập trung nhiều nguồn lực đầu tư hệ thống giao thông nội tỉnh. Đến nay toàn tỉnh có hơn 6.000 km đường nội tỉnh. Bên cạnh đó, hệ thống đường cao tốc (Vĩnh Hảo- Phan Thiết và Phan Thiết- Dầu Giây) đang trong giai đoạn hoàn thành, cùng với dự án sân bay Phan Thiết đang khẩn trương thi công, sẽ giúp Bình Thuận kết nối đối ngoại với TP.HCM và các khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam nhanh hơn, giúp các nhà đầu tư giảm chi phí vận chuyển.

Ông Phan Văn Đăng- Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Bình Thuận cam kết sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư đến làm ăn tại Bình Thuận

QUẾ HÀ

Ông Cao Xuân Dũng, Giám đốc Sở Xây dựng Bình Thuận cho biết, hiện nay các trung tâm du lịch biển, nhất là Khu du lịch quốc gia Mũi Né được các nhà đầu tư quan tâm. Đây là cơ hội để Bình Thuận bứt phá thu hút các nhà đầu tư vào lĩnh vực bất động sản du lịch nhằm phát triển đa dạng, bền vững và lành mạnh loại hình này.

Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận Dương Văn An cho biết, năm 2023, Bình Thuận được chọn là năm du lịch quốc gia, sẽ là cơ hội thu hút du khách đến Bình Thuận nhiều hơn nữa. "Về lĩnh vực công nghiệp, chiều nay, Bình Thuận sẽ khởi công khu công nghiệp Sơn Mỹ 1 với diện tích 1.070 ha ở H.Hàm Tân, cũng là điểm nhấn để mở ra tiềm năng cho các nhà đầu tư vào khu vực ven biển nam của tỉnh"- ông An nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.