Bình Thuận: Thanh tra làm việc với người thắng kiện UBND TP.Phan Thiết

Quế Hà
Quế Hà
26/06/2024 18:25 GMT+7

Thanh tra TP.Phan Thiết (Bình Thuận) đã làm việc với người thắng kiện UBND TP.Phan Thiết để tìm hiểu vụ bên thua kiện không giao đất và bị TAND tỉnh buộc phải thi hành án.

Chiều 26.6, ông Lương Hoàng Quốc, thanh tra viên thuộc Thanh tra TP.Phan Thiết đã làm việc với ông Nguyễn Văn Thông (ở P.Phú Hài, TP.Phan Thiết, Bình Thuận) để thông báo những nội dung mà ông Thông liên tục yêu cầu trả lời, vì sao bản án của TAND cấp cao tại TP.HCM tuyên ông thắng kiện và TAND tỉnh Bình Thuận có quyết định buộc UBND TP.Phan Thiết phải thi hành bản án đã có hiệu lực nhưng chưa thi hành.

Tại buổi làm việc, thanh tra viên cho biết, đến nay UBND TP.Phan Thiết đã có nhiều cuộc họp, nhưng vẫn không thể thi hành bản án (số 190/HC-PT ngày 18.3.2022 của TAND cấp cao tại TP.HCM) mà ông Nguyễn Văn Thông là người thắng kiện.

Theo ông Lương Hoàng Quốc, hiện UBND TP.Phan Thiết đã có văn bản gửi Đoàn ĐBQH đơn vị Bình Thuận kiến nghị xem xét để kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm đối với bản án trên. Theo đó, Đoàn ĐBQH sẽ có ý kiến đến Chánh án TAND tối cao để xem xét giám đốc thẩm.

Đồng thời, hiện UBND TP.Phan Thiết cũng đã có văn bản gửi Viện KSND tối cao (Vụ 10) và Viện KSND cấp cao tại TP.HCM đề nghị cung cấp thông tin kết quả kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm bản án trên.

Tại buổi làm việc hôm nay (26.6), ông Nguyễn Văn Thông tiếp tục yêu cầu phải thực thi bản án đã có hiệu lực, đã có quyết định buộc UBND TP.Phan Thiết phải thi hành. Theo đó, ông Thông yêu cầu giao cho ông 2 lô đất ở khu dân cư Hùng Vương 2A và bán cho ông 2 lô khác theo diện hộ ghép (nhà đông con) ở khu dân cư này như bản án tòa đã tuyên.

Bình Thuận: Thanh tra làm việc với người thắng kiện UBND TP.Phan Thiết- Ảnh 1.

Khu dân cư Hùng Vương, thuộc P.Thanh Hải, TP.Phan Thiết, Bình Thuận

Q.H

Như Thanh Niên đã đưa tin, năm 2019, Chủ tịch UBND TP.Phan Thiết đã có quyết định giao cho hộ gia đình ông Nguyễn Văn Thông lô đất số 27, diện tích 105 m2 ở khu dân cư Hùng Vương 2A (do gia đình ông bị thu hồi đất ở khu dân cư Hùng Vương 2B). Nhưng khi ông Thông đi làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì UBND TP.Phan Thiết thu hồi quyết định giao đất, mà không ban hành quyết định thu hồi quyết định giao đất cho ông. Ông Thông khởi kiện ra tòa tỉnh và thắng kiện.

Bản án bị kháng cáo, TAND cấp cao tại TP.HCM sau đó tuyên ông tiếp tục thắng kiện, yêu cầu UBND TP.Phan Thiết không chỉ phải giao lô đất số 27 cho ông mà còn phải xem xét bán cho ông thêm 2 lô đất nữa theo diện hộ ghép, vì nhà ông đông con.

Sau đó, TAND tỉnh Bình Thuận có văn bản buộc UBND TP.Phan Thiết phải thi hành bản án của TAND cấp cao đã có hiệu lực.

Tuy nhiên, đến nay sau nhiều năm UBND TP.Phan Thiết vẫn không thi hành bản án nêu trên. Lý do mà UBND TP.Phan Thiết đưa ra là các thủ tục xem xét, giải quyết giao đất, giải quyết khiếu nại của UBND TP.Phan Thiết và Hội đồng đền bù giải tỏa của thành phố (thời điểm 2019) có nhiều sai phạm trong quá trình đền bù cho người dân, nên không thể thi hành bản án được.

Hiện các sai phạm này đã được chuyển cho cơ quan điều tra và đang xem xét xử lý các tổ chức, cá nhân có sai phạm từ trước.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.