Vụ UBND TP.Phan Thiết thua kiện: Chi cục thuế cầu thị tiếp thu phản ánh báo chí

Quế Hà
Quế Hà
01/04/2024 17:17 GMT+7

Liên quan vụ việc UBND TP.Phan Thiết thua kiện người dân nhưng bản án chưa được thi hành, ngày 1.4, Chi cục Thuế TP.Phan Thiết cho biết đã tiếp thu phản ánh của Báo Thanh Niên và giải thích cho người dân hiểu rõ.

Ngày 1.4, Chi cục Thuế TP.Phan Thiết mời ông Nguyễn Văn Th. (P.Phú Hài, TP.Phan Thiết, Bình Thuận) đến cơ quan giao biên bản làm việc giữa 2 bên sau phản ánh của Báo Thanh Niên về việc "ngành thuế vẫn đôn đốc đòi tiền đất" trong khi lô đất ông chưa được giao.

Theo đó, Chi cục Thuế TP.Phan Thiết làm việc với ông Nguyễn Văn Th. để làm rõ việc ông Th. chưa được nhận đất ở khu dân cư Hùng Vương 2A (đã bị thu hồi quyết định từ 2019) nhưng chi cục thuế (do không nắm được thông tin) nên vẫn phát văn bản "nhắc nhở" ông Th. nộp tiền đất theo kỳ 5 năm.

Chi cục Thuế TP.Phan Thiết cho biết, ngày 27.9.2019, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai TP.Phan Thiết chuyển thông tin địa chính sang chi cục thuế cùng quyết định của UBND TP.Phan Thiết (số 4343, ngày 8.7.2019) giao lô đất số 27 (105 mở khu dân cư Hùng Vương 2A cho ông Nguyễn Văn Th.

Số tiền lô đất mà chi cục thuế đã xác định ông Th. phải nộp là hơn 1,2 tỉ đồng. Ngày 4.9.2019, ông Nguyễn Văn Th. có đơn xin ghi nợ.

Ngày 13.3, chi cục thuế có công văn "nhắc" ông Th. nộp thuế lô đất trên là nhằm tránh thiệt hại cho người dân vì nộp tiền đất chậm trễ sẽ phải chịu mức áp giá đất thời điểm nộp tiền. Sau khi Báo Thanh Niên phản ánh, Chi cục Thuế TP.Phan Thiết mới biết lô đất này hiện ông Th. chưa được nhận trong suốt nhiều năm qua.

Vụ UBND TP.Phan Thiết thua kiện: Chi cục thuế cầu thị tiếp thu phản ánh báo chí- Ảnh 1.

Một phần khu dân cư Hùng Vương 2A trên đường Hùng Vương, TP.Phan Thiết

Q.H

Đã có kết luận thanh tra các sai phạm 

Chi cục Thuế TP.Phan Thiết cho biết thêm, ngay sau khi Báo Thanh Niên phản ánh, UBND TP.Phan Thiết đã mời các cơ quan chức năng họp để xử lý nội dung bài báo phản ánh.

Ngày 22.3, Phó chủ tịch UBND TP.Phan Thiết Lê Thanh Sơn, chủ trì cuộc họp này và kết luận: "Đối với nội dung Phòng TN-MT tham mưu, triển khai thực hiện kết luận thanh tra số 362/KL-UBND (ngày 7.11.2023) của Chủ tịch UBND TP.Phan Thiết về bồi thường hỗ trợ, tái định cư và giải quyết khiếu nại đối với ông Nguyễn Văn Th. và hộ bà Huỳnh Thị H. Ngày 14.1.2019, Phòng TN-MT có văn bản số 3358 thông báo tạm dừng giải quyết hồ sơ giao đất và hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với ông Nguyễn Văn Th. Do đó, giao Phòng TN-MT tham mưu UBND TP.Phan Thiết có văn bản gửi Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai TP.Phan Thiết chuyển thông tin để chuyển hồ sơ của ông Nguyễn Văn Th. sang chi cục thuế để thực hành công vụ".

Tại cơ quan thuế, ông Th. tiếp tục có ý kiến "tại sao tính đến thời điểm hiện nay, các cơ quan chức năng vẫn chưa thi hành bản án đã được TAND cấp cao tuyên ông thắng kiện; tại sao không cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất cho gia đình ông ? Ông Th. khẳng định đến nay vẫn chưa nhận được quyết định thu hồi quyết định giao lô đất cho gia đình ông.

Vụ UBND TP.Phan Thiết thua kiện: Chi cục thuế cầu thị tiếp thu phản ánh báo chí- Ảnh 2.

Các sai phạm của UBND TP.Phan Thiết trước đây trong việc giao đất không đúng quy định đã được chuyển cơ quan điều tra

Q.H

Án không thi hành, trách nhiệm thuộc về ai ?

Theo kết luận tại cuộc họp ngày 22.3, liên quan đến các sai phạm trong việc đền bù, bố trí tái định cư ở khu dân cư Hùng Vương 2B (Báo Thanh Niên đã phản ánh) đã được thanh tra toàn bộ và Chủ tịch UBND TP.Phan Thiết đã có kết luận số 362/KL-UBND, ngày 7.11.2023. Từ kết luận này, Phòng TN-MT TP.Phan Thiết đã có công văn ngừng giải quyết thủ tục giao lô đất cho ông Nguyễn Văn Th. và một hộ dân nữa là bà Huỳnh Thị H.

Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, tất cả các quyết định giao đất cho ông Nguyễn Văn Th. và bà Huỳnh Thị H. (bao gồm cả các quyết định giải quyết khiếu nại) của UBND TP.Phan Thiết và Hội đồng đền bù giải tỏa của UBND TP.Phan Thiết (thời điểm năm 2017-2019) đều bị Chủ tịch UBND TP.Phan Thiết ra quyết định thu hồi hoặc hủy bỏ. Lý do là "không phù hợp với quy định của pháp luật". 

Hiện nay các sai phạm này đã được Chủ tịch UBND TP.Phan Thiết chỉ đạo chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra để xử lý theo quy định. Đồng thời, đề nghị kiểm điểm, xử lý trách nhiệm những tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc xem xét và ra quyết định giao đất, giải quyết khiếu nại trái với quy định pháp luật.

Như Thanh Niên đã phản ánh, năm 2019, Chủ tịch UBND TP.Phan Thiết đã có quyết định giao cho hộ gia đình ông Nguyễn Văn Th. lô đất số 27, diện tích 105 m2 ở khu dân cư Hùng Vương 2A (do gia đình ông bị thu hồi đất ở Khu dân cư Hùng Vương 2B). Nhưng khi ông Th. đi làm thủ tục cấp giấy chứng nhận QSDĐ thì UBND TP.Phan Thiết thu hồi quyết định giao đất, mà không ban hành quyết định thu hồi giao cho ông.

Ông Th. khởi kiện ra tòa tỉnh và thắng kiện. Bản án bị kháng cáo, TAND cấp cao tại TP.HCM tuyên ông tiếp tục thắng kiện, yêu cầu UBND TP.Phan Thiết không chỉ phải giao lô đất số 27 cho ông mà còn phải xem xét bán cho ông thêm 2 lô đất nữa theo diện hộ ghép, vì nhà ông đông con.

Sau đó, TAND tỉnh Bình Thuận có văn bản buộc UBND TP.Phan Thiết phải thi hành bản án của TAND cấp cao đã có hiệu lực. Tuy nhiên, đến nay sau nhiều năm UBND TP.Phan Thiết vẫn không thi hành bản án nêu trên; lý do mà TP đưa ra là các thủ tục xem xét, giải quyết giao đất, giải quyết khiếu nại của UBND TP.Phan Thiết và Hội đồng đền bù giải tỏa của TP. trước đây là trái với các quy định của pháp luật. Hiện các sai phạm này đã được chuyển cho cơ quan điều tra và đang xem xét xử lý các tổ chức, cá nhân có sai phạm từ trước.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.