Bình Thuận: Truy xét nhóm côn đồ dùng hung khí tấn công 'con nợ'

Quế Hà
Quế Hà
19/10/2022 15:29 GMT+7

Một người đàn ông đang ngồi tại nhà thì bị nhóm côn đồ tay cầm hung khí, xông vào tấn công để đòi nợ.

Người bị nhóm côn đồ tấn công bằng hung khí là anh Nguyễn Văn Mừng (39 tuổi, trú thôn Thiện Bình, xã Thiện Nghiệp, TP.Phan Thiết, Bình Thuận).

Cận cảnh côn đồ vào tận nhà đánh người, đòi nợ dù đã trả hết tiền gốc

Ngày 19.10, Cơ quan CSĐT Công an TP.Phan Thiết đã lấy lời khai của anh Nguyễn Văn Mừng để truy xét nhóm côn đồ dùng hung khí tấn công vì cho rằng người này cố tình không trả nợ.

Nhóm côn đồ bắt đầu xuất hiện tại nhà của nạn nhân

ảnh cắt từ CLIP

Sáng cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an TP.Phan Thiết cũng đã cấp giấy giới thiệu để nạn nhân Nguyễn Văn Mừng đi khám chứng nhận thương tích làm cơ sở phục vụ công tác điều tra.

Clip (dài gần 3 phút) do camera an ninh ghi lại cho thấy hành vi đánh đập dã man anh Nguyễn Văn Mừng của nhóm côn đồ hung hãn.

Cụ thể, anh Nguyễn Văn Mừng đang ngồi trong nhà thì bị nhóm côn đồ này ập vào, trên tay cầm theo hung khí như: kiếm, tuýp sắt, mã tấu...

Một nghi can đập vỡ bàn kính nạn nhân đang ngồi, lập tức có một người khác dùng gậy sắt kẹp cổ nạn nhân, miệng liên tục chửi và nói “khi nào trả nợ”. Lúc này những người khác cũng đấm đá, dùng gậy sắt đập liên tục vào người nạn nhân.

Một người dùng tuýp sắt kẹp cổ nạn nhân; người cầm mã tấu và kiếm đứng hai bên

ảnh cắt từ CLIP

Theo anh Nguyễn Văn Mừng, anh có vay 100 triệu đồng của một người đàn ông tên Th. cách đây gần 3 năm, với hình thức thế chấp sổ đỏ nhà mình cho ông này.

“Khi tôi vay của ông Th. 100 triệu đồng và thế chấp sổ đỏ, có sự chứng kiến của ông T.H và ông Nh. Khi vay, ông Th. đưa 93 triệu đồng, ông ấy lấy lại 7 triệu đồng là tiền lãi tháng đầu tiên. Tôi trả lãi (7 triệu đồng/tháng) được khoảng 7 tháng thì xin ông Th. tạm ngưng tiền lãi vì tôi không trả nổi nữa. Khoảng 1 năm sau (kể từ ngày vay tiền) tôi trả đủ cho ông Th. 100 triệu đồng tiền gốc và 10 triệu đồng tiền lãi. Ông Th. trả lại sổ đỏ cho tôi và nói số lãi còn lại 45 triệu đồng khi nào có thì trả. Cho đến ngày 14.9 thì con ông Th. là L. (khoảng 30 tuổi) bất ngờ vào nhà đòi tiền tôi. Tôi nói, ba L. cho tôi thiếu từ từ trả, nhưng L. nói tiền lãi mà tôi đang thiếu, ông Th. đã cho L. Thế rồi nhóm người ở đâu đi cùng L. bất ngờ tấn công tôi như trong clip”, anh Mừng trình bày.

Nhóm côn đồ tấn công nạn nhân ngã gục tại chỗ rồi bỏ đi

ảnh cắt từ CLIP

Trao đổi với PV Thanh Niên, thượng tá Trần Long Khánh, Trưởng Công an TP.Phan Thiết, cho biết đã giao "Đội Cảnh sát điều tra hình sự truy xét nhóm côn đồ tấn công anh Nguyễn Văn Mừng để xử lý theo quy định pháp luật".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.