Blizzard hồi sinh tên gọi Battle.net

15/08/2017 11:34 GMT+7

Sau 5 tháng dài từ bỏ "khai sinh" Battle.net để nhận cái tên mới Blizzard Desktop App, Blizzard Activision bất ngờ quay trở lại với thương hiệu đã làm nên tên tuổi cho họ từ thuở ban đầu.

Trong bài chia sẻ mới đây được đăng tải trên trang tin tức của Blizzard Entertainment (trực thuộc Blizzard Activision), gã khổng lồ ngành game nổi tiếng với những Diablo, Starcraft, Warcraft, Overwatch,... đã công bố về quyết định tái sử dụng thương hiệu Battle.net - cái mà chính Blizzard đã từ bỏ vào ngày 24.3.2017 vừa qua.
Ra đời vào ngày 30.11.1996 cùng với phiên bản đầu tiên của Diablo, Battle.net vào thuở "khai thiên lập địa" đóng vai trò như một công cụ trung gian, giúp người chơi tìm thấy nhau trong chế độ chơi mạng (Multiplayer) cổ điển. Với cách làm này, dữ liệu game thủ không được lưu trữ tại Battle.net mà tích hợp thẳng vào nhân vật trong trò chơi.
Năm 1998 (thời điểm Starcraft chào đời), Battle.net phát triển trở thành máy chủ lưu trữ hệ thống bảng xếp hạng, thành tích và số liệu của game thủ, dần mở ra hướng phát triển mới cho nền tảng đầy tiềm năng này. Đến tháng 8 năm 2013, Battle.net được định dạng thành một cổng Launcher hoàn chỉnh, đặt nền tảng cho nhiều tính năng quan trọng. Có thể nói, tính đến thời điểm này Battle.net đã là một trong những kênh thân thuộc nhất với game thủ toàn cầu.
Thế nhưng, vào cuối năm 2016, Blizzard Entertainment bỗng chốc theo đuổi ý tưởng sẽ "trảm" thương hiệu Battle.net, chuyển sang sử dụng tên gọi Blizzard Desktop App cho cổng phát hành game của mình. Dẫu vấp phải nhiều phản đối, ngày 24.3.2017, cái tên Blizzard.net đã chính thức lùi vào dĩ vãng, nhường đường cho thương hiệu mới.
Khá bất ngờ là cách đây vài tiếng, đơn vị làm game nằm trong "top" đầu ngành này lại tiếp tục xoay chuyển 180 độ, bày tỏ nguyện vọng "phục sinh" tên gọi Battle.net - như thông tin chúng tôi đã chia sẻ ở đầu bài viết. Nhiều khả năng, ý định này được khởi xướng từ Destiny 2 (sản phẩm đầu tiên không thuộc Blizzard được phát hành trên Blizzard Desktop App), bởi có quá nhiều cộng đồng, giới báo chí, truyền thông,... đã "loạn" trong cách gọi tên kênh phát hành trò chơi bắn súng nhập vai bom tấn này. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.