Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc nói về khả năng ông Tập đến Mỹ dịp APEC

05/09/2023 08:41 GMT+7

Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc đã làm dấy lên đồn đoán về khả năng nhà lãnh đạo Tập Cận Bình tham dự hội nghị APEC sắp tới ở Mỹ trong một bài viết kêu gọi Washington "thể hiện sự chân thành thực chất".

Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc nói về khả năng ông Tập đến Mỹ dịp APEC - Ảnh 1.

Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Joe Biden gặp nhau bên lề hội nghị G20 ở Bali (Indonesia) hồi tháng 11.2022

REUTERS

Trong bài đăng trên mạng xã hội WeChat hôm 4.9, Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc cho rằng, bất chấp những tín hiệu tích cực từ các quan chức cấp cao Mỹ thăm Trung Quốc gần đây, cách tiếp cận mới của Washington là "cạnh tranh" với Bắc Kinh, theo South China Morning Post.

Bộ An ninh Quốc gia, cơ quan phụ trách hoạt động tình báo ở nước ngoài, phản gián và an ninh chính trị của Trung Quốc, cáo buộc Washington "hai mặt" trong chính sách với Bắc Kinh và cho rằng chính sách này "chắc chắn sẽ thất bại" vì Bắc Kinh sẽ không đi theo chương trình nghị sự của Mỹ.

"Để thực sự hiện thực hóa hành trình từ Bali sang San Francisco, Mỹ cần thể hiện sự chân thành thực chất", theo bài đăng.

Những lời lẽ này rõ ràng ám chỉ một cuộc gặp có thể diễn ra giữa Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Joe Biden bên lề hội nghị APEC (Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương), sự kiện sẽ được tổ chức tại thành phố San Francisco thuộc bang California của Mỹ vào tháng 11. Hai nhà lãnh đạo gặp nhau lần gần đây nhất tại hội nghị G20 ở Bali, Indonesia, vào tháng 11 năm ngoái.

Chính phủ Mỹ không lập tức đưa ra bình luận.

Bộ trưởng Thương mại Mỹ rời Trung Quốc với tâm trạng lạc quan

Bài đăng xuất hiện trong bối cảnh Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 4.9 xác nhận rằng ông Tập sẽ không đến New Delhi, Ấn Độ, để tham dự hội nghị G20 vào cuối tuần này, dập tắt hy vọng về khả năng tiếp xúc giữa nhà lãnh đạo và ông Biden. Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường sẽ là người đại diện Bắc Kinh. Ông Biden đã bày tỏ sự thất vọng về việc ông Tập không có mặt.

Trong bài đăng trên WeChat hôm 4.9, Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc nói Mỹ đã tỏ tín hiệu rằng không có ý định làm suy yếu sự phát triển của Trung Quốc, nhưng vẫn phê duyệt việc bán vũ khí và hỗ trợ quân sự cho Đài Loan, "gây thêm rắc rối" ở Tân Cương và Tây Tạng, đồng thời "xem nhẹ nền kinh tế Trung Quốc".

Theo Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc, chiến lược của Mỹ đối với Trung Quốc trước đây bao gồm các nỗ lực "can dự" song song với việc "ngăn chặn". Song hiện nay, chiến lược của Washington là "cạnh tranh" và "quản lý cạnh tranh" với Bắc Kinh.

Sau khi ra mắt tài khoản mạng xã hội vào tháng 7, Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc đã ngày càng lên tiếng nhiều hơn về quan hệ Mỹ - Trung. Tháng trước, họ đã tiết lộ hai trường hợp công dân Trung Quốc bị nghi ngờ làm gián điệp cho Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.