Ông Tập Cận Bình có thể không đến Ấn Độ dự hội nghị G20

02/09/2023 05:32 GMT+7

Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình có khả năng sẽ không đến Ấn Độ để tham dự hội nghị G20 vào tuần tới, theo các nguồn tin của Reuters.

Thay vào đó, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường sẽ là người đại diện Bắc Kinh tại hội nghị diễn ra ở New Delhi (Ấn Độ) trong hai ngày 9 - 10.9. Ông Lý cũng được cho là sẽ tham dự các hội nghị của ASEAN ở Jakarta (Indonesia) từ ngày 5 - 7.9, theo Kyodo News.

Lãnh đạo Nga, Ấn Độ, Trung Quốc bên lề hội nghị G20 ở Nhật Bản năm 2019

Reuters

Chính phủ Trung Quốc chưa phản hồi thông tin trên. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden bày tỏ "hy vọng" ông Tập có thể đến Ấn Độ. Hai người từng gặp nhau bên lề hội nghị G20 ở Bali (Indonesia) hồi tháng 11.2022.

Liên quan tiếp xúc Mỹ - Trung, Lầu Năm Góc ngày 31.8 tiết lộ Đô đốc John Aquilino, người đứng đầu Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Mỹ, đã gặp các quan chức quân sự Trung Quốc tại hội nghị ở Fiji hồi đầu tháng 8.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.