Bộ ảnh Trư Bát Giới 6 múi nhặt ve chai gây ‘bão’ giới trẻ

14/07/2022 15:34 GMT+7

Anh Nguyễn Hiếu Nhân (28 tuổi) đã lên ý tưởng thực hiện bộ ảnh hóa trang thành nhân vật Trư Bát Giới phiên bản thân hình vạm vỡ để truyền động lực tập thể thao đến người trẻ.

Với mong muốn truyền động lực tập luyện thể thao đến người trẻ và tri ân những người lao động vất vả, anh Nguyễn Hiếu Nhân (hiện đang làm huấn luyện viên thể hình và kinh doanh tự do tại TP.HCM) đã mượn hình tượng nhân vật Trư Bát Giới để chụp bộ ảnh.

Anh Nhân và những người bạn đã lên ý tưởng thực hiện bộ ảnh từ năm 2021 nhưng do dịch Covid-19 bùng phát nên đến tận đầu tháng 7.2022 mới có thể hoàn thành. Bộ ảnh do nhiếp ảnh gia Phương Minh Hoàng thực hiện, chụp tại cầu Thủ Thiêm 2 và phố đi bộ Nguyễn Huệ, anh Nhân cho biết.

Vốn là một hình tượng quen thuộc với khán giả Việt Nam qua bộ phim Tây Du Ký, Trư Bát Giới lâu nay luôn bị người khác “body shaming” (miệt thị ngoại hình) vì hình thể quá khổ, tính cách lười nhác.

“Mình gặp một chút khó khăn trong khâu thiết kế hình tượng, vì mình muốn bộ ảnh vừa mang tính sáng tạo nhưng người xem vẫn có thể nhận ra nhân vật quen thuộc mà không gây phản cảm. Khi hình tượng Trư Bát Giới xuất hiện trên đường phố không những không bị mọi người bàn tán, đánh giá mà họ còn bày tỏ sự thích thú và ủng hộ”, anh Nhân chia sẻ.

Anh Nguyễn Hiếu Nhân hóa thân thành Trư Bát Giới phiên bản 6 múi để truyền động lực tập luyện thể dục thể thao đến người trẻ

NVCC

Thông qua bộ ảnh, anh Nhân muốn truyền đi thông điệp dành cho giới trẻ: “Hãy luôn duy trì vận động để có được một sức khỏe thật tốt và hình thể đẹp. Nếu đủ quyết tâm và kiên trì thì Trư Bát Giới cũng có thể giảm cân và 6 múi. Bên cạnh đó, hãy có ý thức bảo vệ môi trường và tôn trọng những người làm công việc lao động chân tay trong xã hội (công nhân quét rác, vệ sinh đường phố...), họ đã rất vất vả để cho môi trường sống chúng ta luôn sạch sẽ và tươi đẹp”.

Thông qua bộ ảnh, anh Nguyễn Hiếu Nhân còn mong muốn tri ân những người lao động nghèo

NVCC

Sau khi xem bộ ảnh của anh Nhân, Ngô Trà My (sinh viên Trường ĐH Văn Hiến) chia sẻ: “Tôi cảm nhận sự hài hước, sau tiếng cười là một thông điệp ý nghĩa và sâu sắc. Một người tập luyện thể thao, có sức mạnh và sức mạnh đó lại được sử dụng để lan tỏa những điều tốt đẹp cho cộng đồng là điều quá tuyệt vời”.

Hoàng Trọng Nhân (sinh viên trường ĐH Văn Lang) cảm thấy được truyền động lực tập luyện thể thao sau khi xem bộ ảnh. Chàng sinh viên tỏ ra rất ngưỡng mộ sự kiên trì của anh Nhân để đạt được hình thể đáng mơ ước.

Bắt đầu tìm hiểu và tập luyện thể hình cách đây hơn 10 năm, anh Nhân cho biết thời gian đầu do thiếu kiến thức và tính hiếu thắng nên gặp nhiều chấn thương trong quá trình tập luyện. Hơn nữa, việc quá trông đợi vào kết quả hình thể mà quên đi tính chất của việc tập luyện là xây dựng nền tảng sức khỏe tốt, theo anh Nhân đây cũng là sai lầm của nhiều bạn trẻ khi bước đầu làm quen với việc tập luyện thể hình.

“Một điều mà mình rất muốn nói với những người đã, đang và sắp tập luyện đó chính là hãy cố gắng duy trì vận động thể chất đều đặn, vì tính chất chính của việc này là để xây dựng một nền tảng sức khỏe vững chắc. Khi bạn đủ khoẻ mạnh thì tự khắc cái đẹp và sự tự tin sẽ chủ động tìm đến bạn”, anh Nhân nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.