‘Bộ ba Duy tân’ đoạt giải A giải thưởng VHNT đất Quảng

28/05/2015 09:53 GMT+7

UBND tỉnh Quảng Nam vừa quyết định công nhận 61 tác phẩm đoạt Giải thưởng VHNT đất Quảng lần 2, trong đó giải A loại hình điện ảnh trao cho phim tài liệu Phong trào Duy tân và bộ ba xứ Quảng của nhóm tác giả Đình Phương (Đài PT-TH Quảng Nam).

UBND tỉnh Quảng Nam vừa quyết định công nhận 61 tác phẩm đoạt Giải thưởng VHNT đất Quảng lần 2, trong đó giải A loại hình điện ảnh trao cho phim tài liệu Phong trào Duy tân và bộ ba xứ Quảng của nhóm tác giả Đình Phương (Đài PT-TH Quảng Nam).

Chí sĩ Huỳnh Thúc Kháng-một trong “bộ ba Duy tân xứ Quảng” Chí sĩ Huỳnh Thúc Kháng-một trong “bộ ba Duy tân xứ Quảng” - Ảnh: H.X.H

Đây là tác phẩm công phu, thời lượng khoảng 30 phút nhưng thực hiện trong vòng 6 tháng (hoàn tất cuối năm 2014), đề cập phong trào Duy tân ở Quảng Nam đầu thế kỷ 20 với 3 nhân vật khởi xướng: Phan Chu Trinh, Huỳnh Thúc Kháng, Trần Quý Cáp. Các nhà nghiên cứu như GS Chương Thâu, nhà sử học Dương Trung Quốc, PGS-TS Ngô Văn Minh... đã phân tích, làm rõ những đóng góp quan trọng trong lịch sử tư tưởng và văn hóa VN của phong trào Duy tân, về vai trò 3 cá nhân xuất sắc.

Phim cũng giới thiệu về làng Phú Lâm, một xã hội thu nhỏ theo chủ thuyết Duy tân ở H.Tiên Phước, do nhà thực hành Duy tân xuất sắc Lê Cơ triển khai. Ngoài ra, nhóm giải A Giải thưởng VHNT đất Quảng lần này còn có 4 tác phẩm khác: Đôi mắt (tác giả Nguyễn Văn Huy, loại hình mỹ thuật), Máu và tội ác (Nguyễn Tam Mỹ, văn học), Không gian văn hóa nhà cổ Hội An (Trần Ánh, văn nghệ dân gian), Những miền yêu thương (Nguyễn Duy Khoái, âm nhạc).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.