Bộ ba hạt nhân Nga phô trương sức mạnh trong tập trận được Tổng thống Putin giám sát

28/10/2022 16:53 GMT+7

"Bộ ba hạt nhân" của quân đội Nga, bao gồm tên lửa đạn đạo liên lục địa Yars, tàu ngầm và máy bay ném bom chiến lược Tu-95, đã tham gia cuộc tập trận răn đe lớn hôm 26.10.

Diễn ra dưới sự giám sát của Tổng thống Vladimir Putin, hoạt động này nhằm kiểm tra "sự sẵn sàng của các lực lượng tấn công chiến lược của Nga trong việc tiến hành một cuộc tấn công hạt nhân lớn để đáp trả một cuộc tấn công tương tự của đối phương", Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu nói như vậy.

Các mục tiêu nằm trên bán đảo Kamchatka ở Viễn Đông của Nga đã bị tiêu diệt bởi tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Yars được bắn từ vùng Arkhangelsk và bởi tên lửa đạn đạo Sineva phóng từ biển Barents. Máy bay ném bom chiến lược Tu-95 cũng tham gia cuộc tập trận.

Tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Yars được bắn từ vùng Arkhangelsk

chụp màn hình clip

Một tuyên bố từ Điện Kremlin sau đó nói: "Các nhiệm vụ được đặt ra trong cuộc huấn luyện lực lượng răn đe hạt nhân đã được hoàn thành trọn vẹn, mọi tên lửa đã bắn trúng mục tiêu".

Tổng thống Putin đã ra lệnh tăng mức độ sẵn sàng của các lực lượng hạt nhân chiến lược của Nga vào cuối tháng 2, vài ngày sau khi Moscow phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Trong những tuần gần đây, Mỹ và một số cường quốc phương Tây khác tuyên bố rằng Moscow đang có kế hoạch tiến hành một cuộc tấn công hạt nhân chiến thuật ở Ukraine - điều mà Điện Kremlin đã kịch liệt phủ nhận.

Ngược lại, Moscow cáo buộc Ukraine chuẩn bị sử dụng "bom bẩn" để đổ tội cho Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Shoigu đã nếu mối quan ngại này với người đồng cấp Mỹ, Anh, Trung Quốc, Ấn Độ và một số quốc gia khác.

Kyiv đã bác bỏ cáo buộc này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.