Bộ Chính trị gửi gắm gì với ông Trần Sỹ Thanh ở vị trí Chủ tịch Hà Nội?

Mai Hà
Mai Hà
15/07/2022 15:56 GMT+7

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng thay mặt Bộ Chính trị đã gửi gắm nhiều kỳ vọng với ông Trần Sỹ Thanh, người vừa được điều động giữ chức Phó bí thư Thành ủy và giới thiệu bầu làm Chủ tịch UBND TP. Hà Nội .

Chiều nay 15.7, tại Thành ủy Hà Nội, ông Hoàng Đăng Quang, Phó ban Tổ chức T.Ư, đã công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, chỉ định ông Trần Sỹ Thanh tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó bí thư Thành ủy Hà Nội, giới thiệu để HĐND bầu làm Chủ tịch UBND TP.Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ông Trần Sỹ Thanh được giới thiệu làm Chủ tịch Hà Nội

Phát biểu tại lễ trao quyết định, ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, cho biết ông Trần Sỹ Thanh đang giữ cương vị Tổng Kiểm toán Nhà nước, là Ủy viên Ban Chấp hành TƯ Đảng khoá XI, XII và XIII, kinh qua nhiều nhiệm vụ khác nhau và đều hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng phát biểu tại hội nghị trao quyết định điều động, chỉ định ông Trần Sỹ Thanh làm Phó bí thư Thành uỷ Hà Nội, giới thiệu để HĐND bầu làm Chủ tịch UBND TP.Hà Nội

ngọc thắng

“Với kinh nghiệm công tác phong phú, với sự am hiểu nhiều lĩnh vực, và nhiều năm sống ở địa bàn TP.Hà Nội, Bộ Chính trị tin tưởng ông Trần Sỹ Thanh sẽ phát huy tốt năng lực, sở trường, các kinh nghiệm đã có, tuân thủ nguyên tắc năng động sáng tạo, không ngừng nỗ lực, phấn đấu để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin, kỳ vọng của nhân dân về vị Chủ tịch UBND TP.Hà Nội”, ông Võ Văn Thưởng nhấn mạnh.

Phát biểu chúc mừng tân Phó bí thư Thành ủy Hà Nội, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cũng cho biết, từ thực tiễn công tác, ông Trần Sỹ Thanh đã thể hiện là cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, gương mẫu; luôn cầu thị, chịu khó học hỏi; có uy tín, khả năng quy tụ, đoàn kết nội bộ; có kiến thức, chuyên môn; nắm vững công tác xây dựng Đảng và quản lý nhà nước.

Cũng theo Bí thư Thành ủy Hà Nội, với truyền thông 92 năm xây dựng và phát triển, Đảng bộ Thủ đô là Đảng bộ lớn nhất cả nước. Dù nhiều khó khăn, thách thức do đại dịch Covid-19, song Đảng bộ thành phố đã chỉ đạo thực hiện nhiều vấn đề có tính chiến lược, có tính lâu dài cho sự phát triển bền vững của thủ đô, như chủ trương đầu tư dự án xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng thủ đô, đầu tư vào 3 lĩnh vực y tế, giáo dục, di tích lịch sử văn hóa; cải tạo chung cư cũ; xử lý vấn đề ô nhiễm môi trường...

Ông Trần Sỹ Thanh, tân Phó bí thư Thành uỷ Hà Nội

ngọc thắng

Ông Dũng cũng đề nghị mỗi cá nhân trên cương vị công tác của mình, với trách nhiệm của người đảng viên, nhất là đảng viên của Đảng bộ Thủ đô, nêu cao tinh thần đoàn kết thống nhất; phối hợp, ủng hộ, chia sẻ, cùng tân Phó bí thư Thành ủy sớm tiếp cận với nhiệm vụ mới, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND thành phố nhiệm kỳ 2021 - 2026 đạt kết quả cao nhất.

Phát biểu nhậm chức, ông Trần Sỹ Thanh khẳng định nhận thức rõ trách nhiệm được Bộ Chính trị tin tưởng giao cho. "Tôi xin hứa sẽ làm tròn bổn phận làm Phó bí thư Thành ủy được phân công phụ trách chính quyền, giúp việc tốt cho Bí thư Thành ủy cùng Thường trực Ban Thường vụ Thành ủy và Đảng bộ thành phố", ông Thanh khẳng định.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.