Bộ Công an: Chưa trả tiền ngay cho nhà đầu tư trái phiếu Tân Hoàng Minh

Trần Cường
Trần Cường
30/06/2022 15:52 GMT+7

Tại buổi họp báo của Bộ Công an, đại diện C03 cho biết, sau khi xác định đầy đủ số người bị hại chính xác sẽ đề xuất cấp có thẩm quyền theo quy định pháp luật để chi trả cho người bị hại.

Chiều 30.6, Bộ Công an tổ chức họp báo thông tin về tình hình, kết quả công tác công an 6 tháng đầu năm 2022, nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm. Buổi họp báo do thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công, an chủ trì.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành, Phó cục trưởng C03, trả lời tại họp báo

trần cường

Tập đoàn Tân Hoàng Minh ngừng kinh doanh các chi nhánh để tập trung trả nợ

Tại hpjp báo, trả lời câu hỏi của phóng viên về việc Tập đoàn Tân Hoàng Minh cho rằng đã gom tiền để trả cho nhà đầu tư nhưng đã nộp vào tài khoản của cơ quan công an, số tiền này có được chi trả cho nhà đầu tư ngay hay phải chờ xử án xong?, thiếu tướng Nguyễn Văn Thành, Phó cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) Bộ Công an, cho biết số lượng bị hại liên quan đến Tập đoàn Tân Hoàng Minh là rất lớn, với số tiền rất lớn. Đến nay, theo cơ quan điều tra, mới có khoảng 50% số người bị hại đến trình báo, xuất trình chứng từ đầy đủ. Quá trình điều tra chưa xong nên chưa thể chi trả cho bị hại. Mục tiêu của cơ quan điều tra là để thu hồi tài sản, bảo vệ quyền lợi của người bị hại.

Đại diện C03 cho biết, sau khi xác định đầy đủ số người bị hại chính xác sẽ đề xuất cấp có thẩm quyền theo quy định pháp luật để chi trả cho người bị hại. Qua báo chí, cơ quan điều tra cũng kêu gọi người bị hại trong vụ Tân Hoàng Minh khẩn trương đến trình báo, giúp đẩy nhanh quá trình điều tra.

Vụ án đang trong diện Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi nên chắc chắn sẽ làm nghiêm minh, rõ ràng. “Tâm lý nhà đầu tư đang rất lo lắng, có lấy được tiền hay không. Chúng tôi xin khẳng định sẽ giải quyết minh bạch, bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư, ưu tiên các nhà đầu tư cá nhân. Mong các nhà đầu tư yên tâm”.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với ông Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Tân Hoàng Minh, để làm rõ tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại điều 174 bộ luật Hình sự.

Cùng tội danh, Bộ Công an cũng khởi tố, bắt tạm giam ông Đỗ Hoàng Việt, Phó tổng giám đốc Công ty TNHH thương mại dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh (con trai bị can Đỗ Anh Dũng); Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH đầu tư bất động sản Ngôi Sao Việt, Phó tổng giám đốc Công ty TNHH thương mại dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh; Trần Hồng Sơn, Chủ tịch HĐQT Công ty CP đầu tư và dịch vụ khách sạn Soleil; Phó tổng giám đốc Công ty TNHH thương mại dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh; Nguyễn Khoa Đức, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty CP Cung điện Mùa Đông; Lê Văn Thịnh, Phó tổng giám đốc Công ty TNHH thương mại dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh; Phùng Thế Tính, nguyên Giám đốc Trung tâm Tài chính kế toán, Công ty TNHH thương mại dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh.

Bước đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an làm rõ, từ tháng 7.2021 đến tháng 3.2022, bị can Đỗ Anh Dũng cùng các cá nhân tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh đã có hành vi gian dối, sử dụng 3 công ty thành viên gồm Công ty TNHH đầu tư bất động sản Ngôi Sao Việt, Công ty CP đầu tư và dịch vụ khách sạn Soleil, Công ty CP Cung điện Mùa Đông và các công ty liên quan, phát hành 9 đợt trái phiếu trái quy định pháp luật, tổng trị giá 10.300 tỉ đồng, để huy động tiền của nhà đầu tư nhưng không sử đụng vào các hoạt động kinh doanh theo hồ sơ phát hành trái phiếu.

Chiều 4.4, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước đã công bố huỷ bỏ 9 đợt bán trái phiếu kể trên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.