Bộ Công an đo đạc Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết để điều tra

Quế Hà
Quế Hà
12/03/2022 06:17 GMT+7

Ngày 11.3, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã phối hợp cùng một số cơ quan chuyên môn và chính quyền địa phương của Bình Thuận tiến hành kiểm tra thực địa Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết của Tập đoàn Rạng Đông.

Theo nguồn tin của Thanh Niên, đây là động thái mới nhất của Cơ quan CSĐT Bộ Công an nhằm xác minh nguồn tin tố giác tội phạm của công dân ở Bình Thuận, tố cáo sai phạm xảy ra tại dự án này. Các thông tin thu thập từ hiện trường khu đô thị sẽ làm cơ sở phục vụ cho công tác điều tra liên quan đến các sai phạm trong việc giao đất “giá rẻ, không thông qua hình thức đấu giá”. Đồng thời, Cơ quan CSĐT Bộ Công an sẽ làm rõ những nội dung khác như có hay không lợi ích nhóm giữa Tập đoàn Rạng Đông và một số lãnh đạo tỉnh Bình Thuận, mà trong đơn của công dân gửi đến cơ quan ở T.Ư có nêu cụ thể.

Bộ Công an kiểm tra, đo đạc thực địa dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết ngày 11.3

Q.H

Theo tài liệu, dự án Khu du lịch đô thị biển Phan Thiết của Công ty TNHH Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết, thuộc Tập đoàn Rạng Đông (trụ sở tại TP.Phan Thiết) rộng hơn 62 ha. Toàn bộ dự án này trước đây là sân golf Phan Thiết, được ông Larry Hilblom (tỉ phú người Mỹ) xây dựng từ năm 1993, đến năm 1997 thì đưa vào khai thác cùng với khách sạn Phú Thủy (nay là Ocean Dunes). Ngày 15.11.2013, UBND tỉnh Bình Thuận chứng nhận thay đổi (lần thứ 4) sân golf Phan Thiết sang cho Tập đoàn Rạng Đông (nhà đầu tư vốn 100% trong nước); đồng thời Tập đoàn Rạng Đông được kế thừa toàn bộ nghĩa vụ và quyền lợi của dự án từ nhà đầu tư nước ngoài (dự án lúc này vẫn là đất văn hóa, thể thao). Sau đó, sân golf Phan Thiết được UBND tỉnh Bình Thuận cho chuyển đổi công năng thành Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết.

Sau khi được phép chuyển đổi công năng, Tập đoàn Rạng Đông đầu tư hạ tầng và phân lô bán nền. Theo đó, giá đất tại khu vực này hiện nay lên đến 100 triệu đồng/m2, trong khi UBND tỉnh Bình Thuận giao đất cho Tập đoàn Rạng Đông theo đơn giá 2,7 triệu đồng/m2.

Trong suốt 4 năm qua, dự án này vấp phải phản ứng gay gắt của một số cán bộ hưu trí, trong đó có những cán bộ cấp cao của tỉnh Bình Thuận trước đây.

Trước đó, vào tháng 9.2019, Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã có chỉ đạo các bộ ngành và UBND tỉnh Bình Thuận thực hiện nghiêm các kiến nghị của Thanh tra Chính phủ sau khi kiểm tra và kết luận các phản ánh của một cựu cán bộ lãnh đạo tỉnh Bình Thuận về quá trình chuyển đổi sân golf này thành khu đô thị. Phó thủ tướng cũng đề nghị kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với Bộ Xây dựng đã đồng ý cho chủ dự án khu đô thị này hoán đổi 20% diện tích đất xây nhà ở xã hội ra khỏi dự án. Đồng thời làm rõ việc vì sao Sở TN-MT chậm luân chuyển hồ sơ địa chính để Cục Thuế Bình Thuận ra thông báo tiền sử dụng đất. Dù kết quả xác minh này được gửi đến người dân phản ánh, tố cáo, nhưng liên tục trong 4 năm qua các đơn thư tiếp tục được gửi đến các cấp lãnh đạo cao nhất của Nhà nước, Chính phủ, tố cáo chủ dự án này câu kết với một số lãnh đạo UBND tỉnh Bình Thuận để được giao đất giá rẻ hơn so với thị trường, không đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định, gây thất thoát hàng ngàn tỉ đồng của nhà nước.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.