Bộ Công an khen thưởng các lực lượng khám phá vụ cướp trạm thu phí Dầu Giây

Thái Sơn
Thái Sơn
08/02/2019 17:25 GMT+7

Cùng với việc biểu dương lực lương khám phá vụ cướp trạm thu phí Dầu Giây, Bộ Công an yêu cầu Công an tỉnh Đồng Nai khẩn trương điều tra mở rộng, đưa vụ án ra xử lý trước pháp luật nhằm răn đe, phòng ngừa tội phạm.

Ngày 8.2, thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an, đã gửi thư khen Cục Cảnh sát hình sự, Cục Kỹ thuật nghiệp vụ, Công an tỉnh Đồng Nai, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vì đã phối hợp điều tra làm rõ vụ cướp khoảng 2 tỉ đồng tại trạm thu phí Long Thành - Dầu Giây.
Theo Bộ Công an, đây là chiến công xuất sắc, thể hiện tinh thần khẩn trương, kiên quyết đấu tranh, trấn áp tội phạm, với sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của công an các đơn vị, địa phương trong triển khai các chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an về thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh, trật tự dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019. Thành tích của các lực lượng góp phần ổn định tình hình an ninh, trật tự, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và lực lượng Công an nhân dân.
Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Lê Quý Vương biểu dương thành tích xuất sắc của các đơn vị nói trên. Đồng thời, Thứ trưởng Lê Quý Vương chỉ đạo Công an tỉnh Đồng Nai khẩn trương điều tra mở rộng, củng cố chứng cứ, sớm đưa vụ án ra xử lý trước pháp luật, nhằm răn đe, phòng ngừa tội phạm.
Như Thanh Niên đưa tin, vào lúc 7 giờ ngày 7.2 (tức mồng 3 Tết) đã xảy ra vụ cướp có vũ khí tại Trạm thu phí Dầu Giây thuộc cao tốc TP.Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây. 2 nghi can trang bị súng, dao đã xông vào phòng kế toán vé thẻ (phòng có két sắt đựng tiền thu phí) trong lúc nhân viên thực hiện xong công tác giao nhận ca (lúc này két sắt đang được mở để cất tiền thu phí vừa thu được trong ca 3 của ngày 6.2).
Tại đây, 2 tên cướp đã khống chế các nhân viên kế toán, thủ quỹ và giám sát để cướp tiền trong két sắt. Qua cung cấp của nhân viên có mặt tại hiện trường, 2 tên cướp tỏ ra rất táo tợn, kê dao và súng vào cổ nhân viên, uy hiếp, đánh nhân viên trạm thu phí trước khi rút đi. Sau khi thực hiện xong hành vi, 2 tên cướp rời khỏi hiện trường lúc vào 7 giờ 6 ngày 7.2.
Đến khoảng 23 giờ ngày 7.2, tức 16 giờ sau khi xảy ra vụ việc, Công an tỉnh Đồng Nai đã phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) bắt giữ được 2 nghi phạm trên. 2 nghi phạm bị bắt gồm: Trần Tuấn Anh (26 tuổi, quê ở Tiền Giang, thường trú tại phường 13, quận Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh) và Nguyễn Vũ Hoàng Nam (29 tuổi, quê ở Nam Định). Cả hai bị bắt khi đang hẹn nhau tới ga Sài Gòn để chia số tiền cướp được.
Theo điều tra ban đầu của cơ quan công an, sau khi cướp được số tiền hơn 2,2 tỉ đồng tại trạm thu phí, 2 nghi phạm lên xe máy chạy được khoảng 3 km thì Trần Tuấn Anh bị ngã xe nên bị đau chân, buộc phải xuống nằm gần đường ray xe lửa cách hiện trường khoảng 3 km. Còn Nguyễn Vũ Hoàng Nam đã mang xe máy vào gửi tại Bệnh viện đa khoa Long Khánh và trốn về TP.Hồ Chí Minh thuê 1 phòng trọ để ở. Sau đó, Nam điện cho Tuấn Anh lên TP.Hồ Chí Minh để chia trước 50 triệu đồng, số tiền còn lại Nam nói sẽ "tính toán" sau khi vụ việc êm xuôi.
Đến sáng 8.2, cả 2 nghi phạm trên đã được di lý về Đồng Nai để cơ quan công an tiếp tục lập hồ sơ điều tra vụ việc. Tang vật thu giữ được sau khi bắt giữ 2 nghi phạm gồm một số vàng do Nam lấy tiền vừa cướp được đi mua và số tiền mặt khoảng 100 triệu đồng từ vụ cướp tại trạm thu phí.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.