Bộ Công an phá đường dây cá độ bóng đá hơn 3.000 tỉ đồng

Trần Cường
Trần Cường
08/12/2022 13:14 GMT+7

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (C02) Bộ Công an vừa phá đường dây cá độ bóng đá hoạt động từ năm 2020 đến nay.

Trưa 8.12, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (C02) Bộ Công an cho biết, cơ quan này vừa triệt phá đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc, cá độ bóng đá với số tiền giao dịch lên tới hơn 3.000 tỉ đồng.

3 nghi phạm có vai trò chính bị triệu tập để làm rõ hành vi tổ chức đánh bạc

quang khải

Bộ Công an triệt phá đường dây cá độ bóng đá hơn 3.000 tỉ đồng giữa mùa World Cup

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ C02 phát hiện đường dây cá độ bóng đá qua trang web bong88.com có quy mô đặc biệt lớn, hoạt động tại nhiều tỉnh thành như Hà Nội, Hải Dương, Thái Bình, Nghệ An,... do Vũ Đình Thắng (36 tuổi, trú Q.Hoàng Mai, Hà Nội) cầm đầu.

Ngày 5.12, C02 đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan triển khai lực lượng, đồng loạt khám xét khẩn cấp, thu giữ 1 ô tô, 130 triệu đồng, 16 điện thoại, 1 máy tính bảng, 7 thẻ ngân hàng và nhiều giấy tờ, tài liệu liên quan. Đồng thời, C02 cũng triệu tập 12 nghi phạm để làm rõ các hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Bước đầu, các nghi phạm thừa nhận hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua trang bong88.com. Số tiền thắng thua được thanh toán trực tiếp hoặc qua ngân hàng vào thứ hai hàng tuần.

C02 xác định sau khi lấy tài khoản tổng, Thắng đã chia nhỏ và có trên 10 đại lý cấp dưới ở nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Từ tháng 9.2020 đến nay, số tiền giao dịch để cá độ trong đường dây này lên tới hơn 3.000 tỉ đồng.

C02 đang làm việc với các nghi phạm để mở rộng điều tra vụ án.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.