Bộ Công an tiếp tục đo đạc dự án có dấu hiệu sai phạm ở Bình Thuận

Quế Hà
Quế Hà
17/03/2022 08:50 GMT+7

Cơ quan CSĐT Bộ Công an phối hợp cơ quan chức năng của Bình Thuận tiến hành đo đạc toàn bộ dự án lấn biển có dấu hiệu sai phạm do Công ty TNHH đầu tư - xây dựng Trường Phúc Hải làm chủ đầu tư.

Ngày 16.3, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã phối hợp với cơ quan chức năng của Bình Thuận tiến hành đo đạc toàn bộ dự án “Lấn biển, bố trí sắp xếp lại dân cư và chỉnh trang đô thị P.Đức Long, TP.Phan Thiết”, do Công ty TNHH đầu tư - xây dựng Trường Phúc Hải (viết tắt là Công ty Trường Phúc Hải) làm chủ đầu tư.

Lực lượng chức năng đo đạc tại dự án vào sáng 16.3

Q.H

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, tại hiện trường các điều tra viên cùng lực lượng chức năng đã cho bay flycam đo đạc toàn bộ dự án; kiểm tra bản đồ quy hoạch tỷ lệ 1/500; tổ chức đo đạc nhiều ngôi nhà nằm trên đường Trần Lê... để so sánh với bản quy hoạch đã được phê duyệt. Đây là động thái mới nhất của Cơ quan CSĐT Bộ Công an đối với dự án trên, 1 trong số 9 dự án tại Bình Thuận bị công dân tố cáo sai phạm trong việc giao đất không thông qua đấu giá, giao đất giá rẻ gây thất thoát ngân sách nhà nước mà cơ quan này đang thụ lý.

Theo hồ sơ, dự án “Lấn biển, bố trí sắp xếp lại dân cư và chỉnh trang đô thị P.Đức Long, TP.Phan Thiết” được UBND tỉnh Bình Thuận chấp thuận chủ trương đầu tư năm 2017 rộng 122,9 ha (tại P.Đức Long và xã Tiến Thành thuộc TP.Phan Thiết). Điểm đáng chú ý của dự án là có sự nhập nhằng diện tích sau san lấp rộng gần 27 ha. Cụ thể, diện tích này trước đây là nơi sinh sống của hơn 400 hộ dân. Sau nhiều năm bị xâm thực, nhà dân bị trôi ra biển đã tạo thành ao rộng gần 27 ha.

Trước khi giao cho Công ty Trường Phúc Hải thực hiện dự án, UBND tỉnh Bình Thuận đã bỏ tiền làm kè bê tông kiên cố phía bên ngoài để ngăn chặn biển xâm thực và cho nạo vét cửa biển Cà Ty (nhưng chưa hoàn chỉnh). Sau khi được cấp chủ trương đầu tư dự án, Công ty Trường Phúc Hải cho bơm cát san lấp khu vực biển sạt lở (rộng gần 27 ha), tạo thành bãi đất bằng phẳng để chia lô bán nền (năm 2020, Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận đã xử phạt Công ty Trường Phúc Hải do xây nhà mẫu khi chưa có giấy phép và ký hợp đồng rao bán, giữ chỗ, đặt chỗ...). Dư luận tại Bình Thuận bức xúc là kè biển này do nhà nước bỏ tiền đầu tư (hơn 700 m, quyết toán tạm tính năm 2015 đã là 102 tỉ đồng). “Sau đó, Công ty Trường Phúc Hải chỉ việc bơm cát vào san lấp rồi chia lô bán nền, không phải đấu giá quyền sử dụng đất là không phù hợp với các quy định của pháp luật về đất đai”, đơn tố giác của người dân nêu.

Ngoài ra, nội dung tố cáo còn đề cập đến việc “giao nhầm” 360 m kè trong dự án của Công ty Trường Phúc Hải, được xây dựng bằng ngân sách nhà nước, chứ không phải bằng tiền của doanh nghiệp. Mới đây, ngày 11.3.2022, Chủ tịch UBND TP.Phan Thiết đã có quyết định thu hồi và hủy bỏ quyết định mà cơ quan này ban hành trước đó (ngày 28.5.2020), đưa ra ngoài dự án hơn 360 m kè biển và phần đất công cộng thuộc thôn Tiến Bình, xã Tiến Thành (TP.Phan Thiết), vốn trước đây có trong bản đồ chi tiết của dự án này.

Sau khi nhận được đơn thư tố cáo của công dân Bình Thuận, Thanh tra Chính phủ đã vào cuộc. Liên quan đến dự án của Công ty Trường Phúc Hải, kết luận của Thanh tra Chính phủ (số 2043 ngày 17.11.2021) nêu: diện tích đất 27 ha đã được UBND tỉnh Bình Thuận giao cho Công ty Trường Phúc Hải là “đất mặt nước ven biển”, nhưng chưa có quyết định phê duyệt giá quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, Cục thuế Bình Thuận đã có thông báo tạm nộp tiền sử dụng đất, thuê đất với số tiền hơn 248 tỉ đồng cho 27 ha nêu trên (đã nộp vào ngân sách).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.