Bộ đội biên phòng Bình Phước bắt vụ vận chuyển hơn nửa tấn pháo nổ

Hoàng Giáp
Hoàng Giáp
15/11/2022 17:54 GMT+7

2 nghi phạm tham gia vận chuyển hơn nửa tấn pháo nổ nhập lậu từ Campuchia về Việt Nam đã bị lực lượng bộ đội biên phòng vây bắt cùng tang vật.

Ngày 15.11, Đồn biên phòng Đắc Ơ Bộ đội biên phòng (BĐBP) tỉnh Bình Phước đã hoàn thiện hồ sơ, chuyển giao Điểu Ố (40 tuổi) và Điểu Ngân Anh (28 tuổi, cùng ngụ xã Phú Nghĩa, H.Bù Gia Mập) cùng hơn nửa tấn pháo nổ cho Công an H.Bù Gia Mập tiếp tục điều tra xử lý.

4 người vận chuyển hơn nửa tấn pháo nổ qua biên giới lúc nửa đêm

Xe chở pháo lậu bị lực lượng BĐBP bắt giữ

BĐBP Bình Phước cung cấp

Trước đó, khoảng 23 giờ ngày 14.11, Đội đặc nhiệm phòng Phòng chống ma túy và tội phạm BĐBP tỉnh Bình Phước phối hợp Đồn biên phòng Đắc Ơ tuần tra, kiểm soát khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia. Khi đến đoạn cột mốc 60/37(2) thì phát hiện 4 người đang vận chuyển pháo nổ qua biên giới.

Phát hiện lực lượng chức năng vây bắt, 2 nghi phạm đã bỏ chạy qua nước bạn Campuchia

BĐBP BÌNH PHƯỚC

Lực lượng tuần tra đã tổ chức chốt chặn, vây bắt nhưng do địa hình rừng núi, dốc cao hiểm trở và lợi dụng trời tối, có 2 nghi phạm đã bỏ chạy về bên kia biên giới Campuchia; bỏ lại phương tiện và tang vật.

Tại hiện trường lực lượng biên phòng đã bắt giữ 2 nghi phạm cùng tang vật gồm 4 xe gắn máy tự chế, 13 bao tải với tổng trọng lượng 520 kg pháo nổ.

Tang vật pháo lậu bị thu giữ

BĐBP BÌNH PHƯỚC

Tổ công tác đã lập biên bản phạm tội quả tang, đưa người, tang vật và phương tiện về đồn Biên phòng Đắc Ơ để xử lý. Qua đấu tranh, 2 nghi phạm khai tên Điểu Ố và Điểu Ngân Anh.

2 nghi phạm bị bắt cùng 520 kg pháo nổ nhập lậu

BĐBP BÌNH PHƯỚC

Hai nghi phạm khai nhận số tang vật trên là pháo hoa nổ và pháo banh lớn, được 1 người trên địa bàn xã Đắc Ơ (H.Bù Gia Mập) thuê vận chuyển với tiền công 500.000 đồng/chuyển.

Hiện vụ việc bắt vụ vận chuyển hơn nửa tấn pháo nổ nhập lậu đang được Công an H.Bù Gia Mập làm rõ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.