Lâm Đồng: Mật phục bắt giữ 2 ô tô chở gần 2 tấn pháo hoa nổ

14/11/2022 09:14 GMT+7

Công an tỉnh Lâm Đồng mật phục bắt giữ 2 ô tô vận chuyển gần 2 tấn pháo hoa nổ trái phép từ cửa khẩu Hoa Lư ( Bình Phước ) về tỉnh Lâm Đồng tiêu thụ.

Sáng 14.11, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết vừa bắt giữ 4 nghi phạm cùng 2 ô tô vận chuyển pháo hoa nổ trái phép gồm: Man Văn Tự (34 tuổi), Lê Đình Sang (37 tuổi), Nguyễn Thị Phương Thảo (27 tuổi, cùng ngụ H.Đức Trọng), Phạm Anh Tịnh (33 tuổi, ngụ H.Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai).

Lê Đình Sang (trái) tại cơ quan công an

Công an cung cấp

Theo đó, sau nhiều ngày theo dõi, chiều tối 13.11, khi biết sẽ có một nhóm sử dụng xe ô tô để vận chuyển pháo hoa trái phép từ khu vực cửa khẩu Hoa Lư (Bình Phước) về Lâm Đồng tiêu thụ, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC04) Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Công an H.Lâm Hà (Lâm Đồng) mật phục bắt quả tang.

Phạm Anh Tịnh thời điểm bị bắt giữ

công an cung cấp

Khoảng 18 giờ cùng ngày, 4 nghi phạm trên sử dụng ô tô 70C-174.63 vận chuyển pháo nổ và ô tô 49A-000.77 dẫn đường chạy hướng từ H.Di Linh qua xã Tân Thanh, H.Lâm Hà. Khi tới đầu cầu Đạ Dâng, giáp ranh 2 huyện Di Linh - Lâm Hà, nhóm này bị lực lượng chức năng dừng xe kiểm tra.

Man Văn Tự bỏ chạy nhưng bị bắt giữ

công an cung cấp

Các nghi phạm không tuân thủ, lao xe thẳng vào lực lượng công an để tháo chạy nhưng bị khống chế. Một vài nghi phạm mở cửa xe bỏ chạy, nhưng bị truy đuổi, bắt giữ. Khám 2 xe, cơ quan chức năng thu giữ hơn 1.770 kg pháo.

Tang vật pháo hoa nổ trên ô tô

công an cung cấp

Tại cơ quan công an, bước đầu 4 nghi phạm thừa nhận đã mua bán, tàng trữ, vận chuyển pháo trái phép từ cửa khẩu Hoa Lư (Bình Phước) về tỉnh Lâm Đồng tiêu thụ.

Vụ việc đang được Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp tục điều tra, xử lý.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.