Bộ đội biên phòng đưa cả trăm học sinh ra sông Sê Pôn dạy bơi

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
01/06/2023 07:00 GMT+7

100 em học sinh vùng cao ở xã Xy (H.Hướng Hóa, Quảng Trị) đã được các chiến sĩ biên phòng và thanh niên tình nguyện cho tham gia lớp dạy bơi miễn phí được mở ngay trên sông Sê Pôn.

Sáng 30.5, Đồn Biên phòng Thanh (Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị) phối hợp với Trường tiểu học - THCS Xy (H.Hướng Hóa) và Đoàn thanh niên xã Xy tổ chức lớp dạy bơi miễn phí cho 100 học sinh vùng cao. Lớp học được diễn ra trên sông Sê Pôn, đoạn chảy qua địa phận thôn Ra Man, xã Xy.

Bộ đội biên phòng đưa cả trăm học sinh ra sông Sê Pôn dạy bơi  - Ảnh 1.

Các bạn nhỏ vui vẻ tập khởi động trên bờ cùng các chú bộ đội

Theo trung tá Ngô Trường Khôi, Đồn trưởng Đồn biên phòng Thanh, qua theo dõi báo chí và thực tế tại địa phương, cán bộ chiến sĩ của đồn rất trăn trở trước tình trạng đuối nước ở trẻ em. Vào mùa hè, số lượng vụ đuối nước có nguy cơ gia tăng. Vì thế, việc hỗ trợ các em nhỏ, đặc biệt là trẻ vùng cao, có điều kiện đặc biệt khó khăn là hết sức cần thiết.

Với tinh thần hướng về người dân biên giới, Đồn biên phòng Thanh đã phối hợp với Trường tiểu học - THCS Xy và Đoàn thanh niên xã Xy bàn bạc, lên kế hoạch, huy động lực lượng, chuẩn bị địa điểm, trang thiết bị cần thiết… để mở lớp dạy bơi miễn phí. Theo đó, 25 cán bộ, chiến sĩ có kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng bơi lội của đồn được lựa chọn để phối hợp với giáo viên, đoàn viên, thanh niên trực tiếp dạy cho học sinh.

Ngoài ra, lãnh đạo đồn còn huy động, phân công người làm công tác giám sát, đảm bảo an toàn cho trẻ vùng cao tham gia lớp học. Hoạt động tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống tai nạn đuối nước cũng được chú trọng, không chỉ hướng về học sinh mà cả phụ huynh.

Cũng theo trung tá Khôi, dự kiến trong mùa hè này, đồn sẽ phối hợp tổ chức dạy bơi cho học sinh ở 3 trường trên địa bàn quản lý. Mỗi đợt sẽ có sự tham gia của khoảng 100 học sinh với ít nhất 1 buổi/tuần.

Bộ đội biên phòng đưa cả trăm học sinh ra sông Sê Pôn dạy bơi  - Ảnh 2.

Học sinh tự tin khi xuống nước có cán bộ biên phòng ở bên

Thanh Lộc

Ngay trong buổi học đầu tiên, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Thanh cùng các giáo viên, đoàn viên, thanh niên đã hướng dẫn học sinh những bài tập khởi động và bổ trợ việc bơi lội. Các học sinh cũng đã được dạy cách thở nước, động tác tay, chân, kỹ năng bơi thoát hiểm, cứu đuối nước.

Em Hồ Thị Háo (học sinh lớp 8B, Trường tiểu học - THCS Xy) chia sẻ: "Nhờ các chú bộ đội biên phòng, thầy cô và anh chị đoàn viên, em mới hiểu rõ hơn sự nguy hiểm khi không biết bơi mà lại đi tắm ở ao hồ, sông suối. Em hứa sẽ chăm chỉ tập luyện để sớm biết bơi".


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.