Bộ đội Biên phòng thu giữ gần 1,3 tấn ma túy, 43 khẩu súng trong năm 2023

Phạm Thu Ngân
Phạm Thu Ngân
19/02/2024 15:54 GMT+7

Theo Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, bước sang năm Giáp Thìn 2024 với rất nhiều thời cơ và thách thức mới đan xen, đòi hỏi công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia ngày càng phải toàn diện và hiệu quả hơn.

Ngày 19.2, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng gặp mặt cơ quan báo chí TP.HCM, khu vực phía nam và Trung ương đứng chân trên địa bàn TP.HCM nhân dịp đầu năm Giáp Thìn 2024. Buổi họp mặt do thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương, Phó tư lệnh Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng chủ trì.

Tại buổi họp mặt, đại tá Nguyễn Quốc Cường, Phó chủ nhiệm chính trị Bộ đội Biên phòng cho hay, với khí thế mới, toàn lực lượng Bộ đội Biên phòng quyết tâm phát huy truyền thống đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, đoàn kết, kiên định, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, thiết thực chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng, 35 năm ngày Biên phòng toàn dân; 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ; 80 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 35 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân

Bộ đội Biên phòng thu giữ gần 1,3 tấn ma túy, 43 khẩu súng trong năm 2023- Ảnh 1.

Dịp này, Chính ủy Bộ đội Biên phòng - trung tướng Nguyễn Anh Tuấn tặng bằng khen cho 3 tập thể báo, đài; 9 cá nhân có thành tích trong công tác tuyên truyền về biên giới và Bộ đội Biên phòng năm 2023, trong đó có nhà báo Đình Phú, Phó trưởng ban phụ trách Ban Chính trị - xã hội, Báo Thanh Niên.

N.S

Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng triển khai một số hoạt động trọng điểm, ý nghĩa như: Ngày 1.3 sẽ tổ chức lễ đón nhận Huân chương Chiến công hạng nhì; sơ kết 5 năm thực hiện ngày Biên phòng toàn dân giai đoạn 2019 - 2024 và gặp mặt kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng, 35 năm ngày Biên phòng toàn dân.

Cũng trong tháng 3 sẽ phối hợp với Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Tạp chí Cộng sản tổ chức chương trình "Điểm tựa của bản làng" lần thứ 2, tôn vinh người có uy tín tiêu biểu khu vực biên giới.

Triển khai toàn diện, đồng bộ, hiệu quả các biện pháp công tác biên phòng, tích cực đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới; đổi mới công tác cửa khẩu đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế.

Chủ động, tích cực tham gia xây dựng nền biên phòng toàn dân, thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại biên phòng, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện "mẫu mực, tiêu biểu", xây dựng các tổ chức đảng trong sạch vững mạnh; tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác đảng, công tác chính trị trong các nhiệm vụ, nhất là nhiệm vụ quản lý, giáo dục chấp hành pháp luật, kỷ luật và đảm bảo an toàn trong Bộ đội Biên phòng; xây dựng, nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, mô hình, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong phong trào thi đua yêu nước, tổ chức Đại hội thi đua Quyết thắng Bộ đội Biên phòng giai đoạn 2019 - 2024.

Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tăng cường công tác thông tin, truyền thông; tổ chức các hoạt động sáng tác, xuất bản văn học - nghệ thuật về đề tài biên giới và Bộ đội Biên phòng.

Triển khai các hoạt động đối ngoại ý nghĩa, có sức lan tỏa sâu rộng như: Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào - Trung Quốc; Việt Nam - Trung Quốc; Giao lưu công tác chính trị với Cục Quản lý di dân quốc gia Trung Quốc; Giao lưu sĩ quan trẻ với lực lượng bảo vệ biên giới nước láng giềng...

Theo thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương, năm 2023, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh, cấp ủy, chỉ huy các đơn vị và cán bộ, chiến sĩ toàn lực lượng Bộ đội Biên phòng đã đoàn kết, thống nhất, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, vững vàng bám trụ nơi biên giới, hải đảo, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, lập được nhiều chiến công xuất sắc, được Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Riêng công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật đạt hiệu quả cao. Năm 2023, đã xác lập đấu tranh 2 chuyên án liên quan đến hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia; 123 chuyên án khác; bắt giữ, xử lý trên 7.113 vụ/16.524 đối tượng; khởi tố 730 vụ/1.024 đối tượng; thu giữ gần 1,3 tấn ma túy các loại; 43 khẩu súng, 862 viên đạn; giải cứu 34 nạn nhân bị mua bán; thu giữ tang vật trị giá trên 138 tỉ đồng.

Bộ đội Biên phòng đã hoàn thành triển khai thực hiện kết nối thủ tục Biên phòng điện tử cảng biển theo Cơ chế một cửa quốc gia tại 37/37 cửa khẩu cảng biển trên toàn quốc. Đến nay, Bộ đội Biên phòng là đơn vị duy nhất của quân đội tham gia triển khai Cơ chế một cửa quốc gia; Bộ Quốc phòng là 1 trong 9 bộ, ngành đầu tiên thực hiện hành chính điện tử trên Cổng thông tin một cửa quốc gia.

Công tác vận động quần chúng có nhiều đổi mới, sáng tạo; 22 phong trào, chương trình, mô hình, sáng kiến của Bộ đội Biên phòng tiếp tục phát huy hiệu quả và có tính lan tỏa cao, nhất là chương trình "Nâng bước em đến trường - con nuôi Đồn biên phòng", "Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản", "Biên cương đêm hội trăng rằm" và "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương"...

Thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương mong muốn trong thời gian tới, lịch sử truyền thống vẻ vang của Bộ đội Biên phòng, của sự nghiệp biên phòng toàn dân cùng những chiến công, thành tích của quân dân biên giới sẽ được phản ánh thường xuyên, kịp thời, đậm nét và sâu sắc trên các kênh thông tin báo, đài.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.