Bộ GD-ĐT có quyền cho phép thành lập trường cao đẳng sư phạm tư thục

Hà Ánh
Hà Ánh
24/10/2018 13:31 GMT+7

Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 46/2017, quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục. Trong đó, sửa đổi điều 79, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT quyết định cho phép thành lập đối với trường cao đẳng sư phạm tư thục...

Trong đó, sửa đổi điều 79, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT quyết định thành lập đối với trường cao đẳng sư phạm công lập hoặc cho phép thành lập đối với trường cao đẳng sư phạm tư thục; chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định thành lập trường trung cấp sư phạm công lập hoặc cho phép thành lập đối với trường trung cấp sư phạm tư thục trên địa bàn. Tuy nhiên, quyết định thành lập trường trung cấp sư phạm phải gửi về Bộ, còn quyết định thành lập trường cao đẳng sư phạm phải gửi về UBND tỉnh nơi trường đặt trụ sở chính.
Điều 87 về thành lập trường ĐH công lập và tư thục yêu cầu có diện tích đất xây dựng trường tại trụ sở chính tối thiểu 5 ha và đạt bình quân tối thiểu 25 m2/sinh viên tại thời điểm trường có quy mô đào tạo ổn định sau 10 năm phát triển.
Nghị định này còn sửa đổi và bổ sung nhiều nội dung liên quan điều kiện thành lập và hoạt động nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập, thủ tục để trường tiểu học hoạt động giáo dục, điều kiện thành lập trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm ngoại ngữ và tin học...
Văn bản này cũng bãi bỏ một số nội dung đã quy định trong nghị định ban hành năm 2015.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.