Bố gen Z bồng hai con sinh đôi nhận bằng tốt nghiệp tại TP.HCM

07/03/2024 09:44 GMT+7

Clip ông bố trẻ ẵm hai cậu con trai sinh đôi chưa đầy một tuổi lên nhận bằng cử nhân đại học tại TP.HCM được chia sẻ ào ạt trên mạng xã hội vì quá dễ thương.

"TREND NÀY KHÔNG PHẢI AI CŨNG LÀM ĐƯỢC"

Câu chuyện được nhiều tài khoản chia sẻ lên mạng xã hội với dòng mô tả: "Khoảnh khắc gây sốt! Tân khoa 2K1 bế hai con trai sinh đôi lên nhận bằng cử nhân. Trend này không phải ai cũng làm được". Kèm theo là đoạn clip chàng trai trẻ mặc áo cử nhân, hai tay bồng hai con nhỏ tiến lên sân khấu nhận bằng tốt nghiệp trong tiếng hò reo, vỗ tay từ mọi người. Cầm bằng tốt nghiệp trên tay cùng khoảnh khắc đặc biệt, người cha gen Z cười tươi, hạnh phúc chụp ảnh cùng các con.

Người cha đó là anh Lê Minh Trung (23 tuổi, ngụ TP.HCM), tân cử nhân ngành quản trị kinh doanh, Trường ĐH Hoa Sen. Anh Trung cho biết mình vẫn vẹn nguyên cảm xúc đặc biệt của ngày tốt nghiệp hồi cuối tháng 2.2024 tại Nhà hát Hòa Bình (Q.10), khi hình ảnh bồng con lên nhận bằng được nhiều người yêu mến, quan tâm và gửi lời chúc mừng. Theo lời kể của "ông bố trẻ", ngay từ những ngày vợ mang thai đôi, vợ chồng anh đã tâm sự với nhau nhiều điều. Lúc đó, cả hai có ý tưởng sẽ ẵm các con lên nhận bằng tốt nghiệp và cuối cùng điều đó đã được hiện thực hóa. Anh "bật mí" rằng trước khi lên nhận bằng, mình phải tập ẵm các con bằng hai tay để quen dần.

Bố gen Z bồng hai con sinh đôi nhận bằng tốt nghiệp tại TP.HCM- Ảnh 1.

Khoảnh khắc Trung cùng hai con nhỏ nhận bằng tốt nghiệp gây sốt

NVCC

Anh Trung hào hứng tâm sự lúc xếp hàng trong lúc chờ đợi lên nhận bằng, cha con anh đã nhận được nhiều tiếng vỗ tay và sự yêu mến từ các phụ huynh khác bên dưới. "Mình còn nghe ai đó nói câu "Trời ơi, mê dữ!", bản thân rất hạnh phúc. Lúc đứng trên sân khấu, mình cảm thấy tuyệt vời vì những nỗ lực của bản thân cũng đã có trái ngọt. Tuy nhiên, xen kẽ là sự lo lắng cho các con. May mắn nhờ sự hỗ trợ của ban tổ chức nên mọi thứ diễn ra suôn sẻ", anh nhớ lại.

Với anh, hôm ấy là một ngày đặc biệt mà anh không thể nào quên trong đời, khi anh đã có khoảnh khắc đáng nhớ cùng hai thiên thần nhỏ của mình. Cùng với đó là sự hiện diện của vợ, mẹ, người thân và bạn bè.

HẠNH PHÚC CỦA NGƯỜI CHA GEN Z

Bố gen Z bồng hai con sinh đôi nhận bằng tốt nghiệp tại TP.HCM- Ảnh 2.

Vợ và các con là động lực để chàng trai cố gắng

Nên duyên với cô bạn học cũ cấp 2 sống gần nhà ở tuổi đời còn rất trẻ, Trung nói mình có chút bỡ ngỡ, nhưng cũng thật hạnh phúc. Anh kể vợ mình dự định có con khoảng đầu năm 2023, sau khi đã học xong, đợi con chừng 3 - 4 tuổi sẽ tiếp tục con đường học thạc sĩ. "Vợ chồng mình cũng đã tính các chi phí trước. Nhưng cuối cùng tụi mình biết tin có em bé vào tháng 10.2022, lúc đó thai đã được 4 tuần tuổi. Với mình, có con là một "trang sử mới" trong cuộc đời nên bắt tay vào đi làm luôn. Tới rồi thì chiến thôi!", anh Trung cười nói.

Vì vợ mang song thai, từ tháng thứ 6 của thai kỳ phải nằm một chỗ, hạn chế vận động, đi lại nên anh Trung dành thời gian chăm sóc vợ bên cạnh việc đi học, đi làm. Dù giai đoạn này có phần vất vả, nhưng nhờ có sự đồng hành của gia đình hai bên cùng động lực là hai thiên thần nhỏ sắp chào đời, người cha trẻ càng cố gắng không ngừng nghỉ. Làm quản trị nhân sự trong gần một năm từ tháng 9.2022, anh chuyển hướng công việc sang kinh doanh dịch vụ ăn uống trong năm 2023. Tuy nhiên, năm 2024 này, anh có ý định chuyển hướng sang công việc liên quan tới kỹ thuật.

Bố gen Z bồng hai con sinh đôi nhận bằng tốt nghiệp tại TP.HCM- Ảnh 3.

Lập gia đình, làm cha ở tuổi đời còn rất trẻ, với anh Trung cũng ít nhiều áp lực. Tuy nhiên, chỉ cần thấy nụ cười của vợ và hai con trai Lê Nguyễn Hoàng Thiên (anh) và Lê Nguyễn Trường Thịnh (em), "ông bố trẻ" lại được tiếp thêm sức mạnh tinh thần, phấn đấu cho tương lai của gia đình nhỏ.

Bà Ánh Loan (56 tuổi, mẹ anh Trung) cho biết khoảnh khắc con trai bồng hai cháu nội lên nhận bằng, trong lòng bà rất hạnh phúc và tự hào. "Nhìn hình tốt nghiệp của con, tôi thích lắm, cũng vui cho nó. Trung nó hiền, từ ngày lấy vợ, con chững chạc hơn nhiều. Chúc ông bố trẻ may mắn, làm tốt, kiếm tiền mua sữa cho con nhe", người mẹ nhắn nhủ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.