Bộ Giáo dục và Đào tạo nói gì về việc xét tuyển ngành y bằng môn văn?

Bộ Giáo dục và Đào tạo nói gì về việc xét tuyển ngành y bằng môn văn?

Bùi Vân
Bùi Vân
28/05/2023 13:04 GMT+7

Sáng ngày 28.5.2023, về việc xét tuyển ngành y bằng môn văn, Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định chuẩn chương trình đào tạo khối ngành sức khỏe đã giao cho Bộ Y tế chủ trì xây dựng và được quy định rõ trong Luật Giáo dục đại học.

Trước vụ việc xét tuyển ngành y dựa trên điểm môn ngữ văn đã gây nhiều tranh cãi trong thời gian vừa qua, ngày 28.5.2023, chia sẻ với báo chí, bà Nguyễn Thu Thủy, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định rằng chuẩn chương trình đào tạo khối ngành sức khỏe do Bộ Y tế chủ trì xây dựng đã được quy định rõ trong Luật Giáo dục đại học. Cụ thể, bên cạnh những quy định về chuẩn đầu vào còn có các điều kiện bảo đảm chất lượng và chuẩn đầu ra cho từng lĩnh vực, nhóm ngành và ngành đào tạo.

Theo bà Nguyễn Thu Thủy, chất lượng đào tạo là yếu tố quan trọng nhất. Chính vì vậy, các trường có hình thức tuyển sinh không phù hợp, đầu vào quá thấp sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến uy tín của trường và về lâu dài chắc chắn sẽ không được thí sinh lựa chọn.

Bộ Giáo dục và Đào tạo nói gì về việc xét tuyển ngành y bằng môn văn?  - Ảnh 1.

GS-TS-BS Đặng Vạn Phước không đồng tình với sự thay đổi này

BÙI VÂN

Trước đó, trao đổi với Báo Thanh Niên, GS-TS-BS Đặng Vạn Phước, Trưởng khoa Y - ĐHQG TP.HCM, cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác tuyển sinh đầu vào. Vì đây là một trong những yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng đội ngũ y bác sĩ tương lai.

"Từ trước đến nay, từ hàng trăm năm nay, từ nhiều nước trên thế giới thì những môn chính mà giúp cho y học trong vấn đề đào tạo y khoa thì mình nên giữ. Nếu mình phụ thuộc quá nhiều vào những hình thức tuyển sinh để giải quyết vấn đề có tính chất chế độ hoặc chính sách thì chắc chắn nó sẽ ảnh hưởng tới chất lượng của các sinh viên đầu vào" - GS-TS-BS Đặng Vạn Phước cho hay.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.