‘Bỏ học’ 7 năm, nam sinh trở thành tân kỹ sư tốt nghiệp loại xuất sắc

25/04/2022 17:26 GMT+7

Một nam sinh học ngành kỹ thuật dệt là một trong 10 gương mặt vừa được trao huy chương vàng tốt nghiệp tại Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM với số điểm trung bình toàn khóa 9,14.

Thế nhưng ít ai biết rằng trước khi trở thành tân kỹ sư thì nam sinh viên Trương Văn Đạt (quê Trà Vinh) từng có 7 năm “bỏ học” đi làm.

Hành trình 7 năm tìm lại ước mơ

Anh Đạt đã xuất sắc nhận được huy chương vàng tốt nghiệp tại Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM và là người có điểm toàn khóa 9,14, thuộc hàng cao nhất ngành kỹ thuật dệt, khoa cơ khí, Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM.

Từng là học sinh lớp chuyên Toán Trường THPT Nguyễn Thiện Thành (tỉnh Trà Vinh), Đạt gác lại cơ hội học ĐH hồi năm 2010 do điều kiện kinh tế còn khó khăn và anh quyết định “bỏ học” đi làm.

Trương Văn Đạt (mặc áo tốt nghiệp) chụp cùng gia đình tại Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM trong buổi lễ tốt nghiệp ngày 22.4

NVCC

Trong suốt 7 năm (2010 - 2017), nam sinh viên làm nhiều nghề khác nhau như gia sư, lễ tân, buôn bán…. để có tiền trang trải cuộc sống, đồng thời dành dụm nhằm theo đuổi ước mơ đi học ĐH.

Đạt tâm sự: “Hồi năm 2017, trước khi thi lại ĐH, tôi tìm hiểu rất kỹ về ngành học và cơ hội việc làm. Tôi quyết định chọn học ngành kỹ thuật dệt may vì ngành này không đơn thuần là ứng dụng trong may mặc mà còn dùng trong rất nhiều lĩnh vực khác như y tế, điện tử, truyền thông, hàng không vũ trụ… Đến nay, tôi vẫn cảm thấy hài lòng với lựa chọn này”.

Học chuyên ngành này, nam sinh viên tìm hiểu sâu về kỹ thuật dệt với nhiều công đoạn như: kéo sợi, dệt thoi, dệt kim, nhuộm-hoàn tất vải… Hiện những công đoạn này được thao tác hoàn toàn trên máy móc.

Trong 4 năm học ĐH, Đạt chia sẻ môn học truyền cho anh nhiều nguồn cảm hứng nhất là khoa học vật liệu dệt. Khi học môn này, anh có cơ hội nghiên cứu khoa học ngay từ những ví dụ cụ thể do giảng viên đặt ra.

Chẳng hạn, Đạt nghiên cứu và phát hiện xơ từ quả cây gòn, ngoài chức năng phổ biến là làm ruột gối thì rất ít người biết xơ gòn có khả năng thấm hút dầu cực tốt để có thể ứng dụng làm màng thấm dầu xử lý vấn nạn tràn dầu trên biển hiện nay.

Thành tích huy chương vàng, tốt nghiệp loại xuất sắc, đứng đầu danh sách tốt nghiệp khoa cơ khí là điều tự hào nhất hiện tại của Đạt.

“Kết quả này là mục tiêu mà tôi đặt ra và kỳ vọng đạt được ngay từ những ngày đầu bước chân vào ĐH. Đây là một trong những thành quả khiến tôi tự hào và hơn nữa đó là động lực để mình cố gắng hơn trên con đường nghiên cứu”. Hiện Đạt nỗ lực hoàn thành chương trình học thạc sĩ ngành công nghệ dệt may tại Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM.

Mong muốn trở thành một nghiên cứu sinh giỏi

Từng học chung với Đạt trong vài lớp, tân thạc sĩ Phạm Ngọc Thủy Ngân của Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM, nhận xét anh là một người hòa đồng hay giúp đỡ bạn bè.

Thủy Ngân chia sẻ: “Anh Đạt là một người vui vẻ, khá thẳng tính và luôn giúp đỡ mọi người trong quá trình học tập. Tôi thật sự ngưỡng mộ sự nỗ lực cũng như thành tích xứng đáng mà anh Đạt đã đạt được. Tôi tin rằng anh Đạt sẽ có thể truyền đạt tốt kiến thức cũng như truyền cảm hứng cho các thế hệ sinh viên sau này”.

Chân dung tân kỹ sư Trương Văn Đạt

NVCC

Nói về dự định tương lai, Đạt cho biết anh có định hướng nghiên cứu áp dụng công nghệ trí tuệ Nhân tạo (AI) vào ngành dệt may.

“Tôi đang hoàn thành luận văn để tốt nghiệp chương trình thạc sĩ, đồng thời hoàn thiện các kỹ năng, tìm hiểu thêm về các đề tài nghiên cứu khoa học để có cơ hội đi nghiên cứu sâu hơn về chuyên môn. Để từ đó, tôi có được nền tảng vững chắc trên con đường giảng dạy và truyền thụ kiến thức cho thế hệ sinh viên sau”, chàng tân kỹ sư chia sẻ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.