Bộ Ngoại giao Mỹ tài trợ dự án trồng cây vì môi trường tại Quảng Trị

Nguyễn Bảo Khánh
Nguyễn Bảo Khánh
07/09/2023 15:36 GMT+7

Tổ chức Cây hòa bình Việt Nam vừa tổ chức trồng cây vì môi trường và tuyên truyền phòng tránh tai nạn bom mìn, vật nổ tại Quảng Trị, dưới sự tài trợ của Bộ Ngoại giao Mỹ.

Sáng 7.9, bà Phạm Hoàng Hà, Giám đốc Tổ chức Cây hòa bình Việt Nam cho biết, được sự tài trợ của Bộ Ngoại giao Mỹ, đơn vị vừa tổ chức hoạt động trồng cây vì môi trường và tuyên truyền phòng tránh tai nạn bom mìn, vật liệu nổ tại xã Hướng Sơn (H.Hướng Hóa, Quảng Trị).

Trước đó, vào ngày 6.9, Tổ chức Cây hòa bình Việt Nam tổ chức trồng cây vì môi trường và tuyên truyền phòng tránh tai nạn bom mìn, vật liệu nổ tại xã Hướng Sơn với sự tham gia của 18 giáo viên, sinh viên Trường đại học Washington (Mỹ), hơn 60 cán bộ, nhân viên của Peace Trees Việt Nam (tại Quảng Trị) cùng nhân dân xã Hướng Sơn.

Bộ Ngoại giao Mỹ tài trợ dự án trồng cây vì môi trường tại Quảng Trị - Ảnh 1.

Học sinh Mỹ tham gia trồng cây

NGUYỄN BẢO KHÁNH

Sau trận lũ quét khiến người dân xã Hướng Sơn thiệt hại nặng nề về nhà và tài sản, Tổ chức Cây hòa bình Việt Nam phối hợp UBND xã Hướng Sơn hình thành khu tái định cư mới tại thôn Ra Ly - Rào cho 45 hộ dân.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu khiến đất xung quanh khu tái định cư mới tại thôn Ra Ly - Rào sạt lở nghiêm trọng, Peace Trees tổ chức trồng cây quanh vành đai khu tái định cư mới nhằm giảm thiểu tối đa việc xói mòn và sạt lở đất.

Dịp này, Peace Trees Việt Nam trao tặng xã Hướng Sơn 500 cây tre luồng (chiều cao 1 - 2 m) và 1 thùng đẩy rác dung tích 660 lít.

Bộ Ngoại giao Mỹ tài trợ dự án trồng cây vì môi trường tại Quảng Trị - Ảnh 2.

Dự án trồng cây vì môi trường được Bộ Ngoại giao Mỹ tài trợ

NGUYỄN BẢO KHÁNH

Bà Phạm Hoàng Hà cho hay, biết được nỗi lo của người dân khi chỉ chuyển đến tái định cư 3 năm đã tiếp tục phải chịu cảnh sạt lở đất, Peace Trees Việt Nam đã cấp thiết đưa ra dự án trồng cây giữ đất ở vành đai khu tái định cư. Đồng thời, tạo không gian xanh, nguồn nguyên liệu măng tre hỗ trợ sinh kế cho người dân tái định cư.

Bà Hà cho rằng hiện còn khá nhiều hộ dân trong khu tái định cư sinh sống bằng nghề nhặt kim loại để bán lại nên cần phải được phổ cập kiến thức rõ hơn về bom mìn, chất nổ. Trong chuỗi hoạt động lần này, Peace Trees Việt Nam cũng tuyên truyền về việc phòng tránh tai nạn bom mìn, vật liệu nổ, giảm thiểu tối đa những tai nạn không đáng có.

Bộ Ngoại giao Mỹ tài trợ dự án trồng cây vì môi trường tại Quảng Trị - Ảnh 3.

Học sinh Mỹ chung tay trồng cây vì môi trường

NGUYỄN BẢO KHÁNH

Ông Lê Trọng Trường, Chủ tịch UBND xã Hướng Sơn cho hay, dự án trồng cây vì môi trường có ý nghĩa rất lớn đối với người dân vùng sạt lở. Bởi ngoài nhu cầu cấp thiết nhất là chống sạt lở đất, mô hình trồng cây tre luồng còn giúp người dân có thể sử dụng cây tre để làm vật liệu chế tạo công cụ, đồ dùng sinh hoạt.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.