Lãnh đạo TP.HCM trồng cây dịp kỷ niệm ngày sinh Bác Hồ

19/05/2023 15:43 GMT+7

Sáng 19.5, Văn phòng UBND TP.HCM phát động 'Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ năm 2023' tại Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn TP.HCM (P.Linh Trung, TP.Thủ Đức) nhân dịp kỷ niệm 133 năm ngày sinh nhật Bác (19.5.1890 - 19.5.2023).

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan khẳng định TP.HCM luôn xác định trồng rừng, trồng cây xanh là việc làm quan trọng, gắn liền với quá trình phát triển toàn diện của thành phố, không chỉ cho hôm nay mà cho cả các thế hệ mai sau. Ông ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của các đơn vị, tổ chức và người dân thành phố tích cực tham gia bảo vệ rừng, trồng và chăm sóc cây xanh.

Lãnh đạo TP.HCM nhìn nhận trồng cây chỉ là điểm khởi đầu. Quan trọng hơn là tổ chức chăm sóc, bảo vệ, nuôi dưỡng để cây trồng phát triển tốt, đồng thời thường xuyên trồng bổ sung cây mới tạo sự đa dạng của cảnh quan.

"Mỗi cán bộ, viên chức, chiến sĩ, người dân, sinh viên tham gia trồng và chăm sóc ít nhất một cây xanh trên địa bàn thành phố, góp phần tham gia thực hiện hiệu quả Đề án trồng 1 tỉ cây xanh trong giai đoạn 2021 - 2025", ông Hoan kêu gọi.

Lãnh đạo TP.HCM trồng cây dịp kỷ niệm ngày sinh Bác Hồ - Ảnh 1.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan cùng các thành viên tham gia trồng cây

NGUYÊN VŨ

Cũng trong sáng 19.5, UBND TP.Thủ Đức phối hợp Ban Quản lý Khu công viên Lịch sử Văn hóa dân tộc phát động tết trồng cây tại khu "Vườn cây quà tặng" thuộc P.Long Bình.

Tham dự buổi lễ có nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Võ Văn Minh cùng lãnh đạo TP.Thủ Đức, học sinh, đại diện cơ sở tôn giáo trên địa bàn.

Lãnh đạo TP.HCM trồng cây dịp kỷ niệm ngày sinh Bác Hồ - Ảnh 2.

UBND TP.Thủ Đức tổ chức lễ trồng cây ở Khu công viên Lịch sử Văn hóa dân tộc TP.HCM

UBND TP.THỦ ĐỨC

Để hưởng ứng chương trình trồng cây xanh của Chính phủ giai đoạn 2021 - 2025, TP.Thủ Đức phấn đấu hoàn thành 1 triệu cây xanh trên địa bàn vào năm 2025. Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Thành ủy Thủ Đức cũng thống nhất thực hiện đề án "Vườn cây quà tặng", làm cơ sở trồng cây tại 3 khu vực quy hoạch: Khu vườn cây hữu nghị, Khu vườn hoa nhiệt đới và Khu bảo tàng lịch sử tự nhiên với quy mô gần 40 ha.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.