Bổ nhiệm HLV Hàn Quốc Kim Pan-gon, tuyển Malaysia cải tổ mạnh sau AFF Cup 2020

Giang Lao
Giang Lao
22/01/2022 08:12 GMT+7

Ngày 21.1, LĐBĐ Malaysia (FAM) bổ nhiệm HLV mới Kim Pan-gon thay ông Tan Cheng Hoe từ chức sau AFF Cup 2020, cùng lúc tiến hành cải tổ cách vận hành đội tuyển và nhân sự.

Bên cạnh HLV mới Kim Pan-gon, FAM cũng công bố bản báo cáo kết luận điều tra thất bại của tuyển Malaysia ở AFF Cup 2020 do một Ủy ban độc lập đứng đầu là cựu Tổng thư ký tổ chức này, ông Dell Akbar Khan thực hiện, nhưng theo tờ New Straits Times đánh giá nó hoàn toàn gây thất vọng.

FAM công bố kết luận điều tra nguyên nhân thất bại của tuyển Malaysia ở AFF Cup 2020

New Straits Times

Trong đó, cựu HLV Tan Cheng Hoe và trợ lý S. Balachandran đã từ chối trả lời phỏng vấn cuộc điều tra khiến mọi nguyên nhân không được làm rõ thật sự. Ngoài ra, việc cầu thủ nhập tịch Mohamadou Sumareh không tham dự AFF Cup 2020 vì lý do ra sao cũng còn gây tranh cãi, cùng một cầu thủ nhập tịch khác là Guilherme de Paula gốc Brazil thì không có nhiều đóng góp vào lối chơi như kỳ vọng.

Bên cạnh đó, bản báo cáo nguyên nhân thất bại của tuyển Malaysia cũng chỉ ra các nguyên nhân chung chung như do vắng các cầu thủ chủ chốt, thời gian chuẩn bị ngắn, bị ảnh hưởng Covid-19, đặt mục tiêu không rõ ràng, không có sự chuẩn bị chu đáo, vai trò giữa Trưởng đoàn và HLV trưởng đôi khi chồng chéo…

Từ đó, Ủy ban độc lập của FAM chỉ nêu ra 10 điểm là phát hiện nguyên nhân dẫn tới việc thảm bại ở vòng bảng AFF Cup 2020 và đưa 10 kiến nghị thay đổi cho tuyển Malaysia trong tương lai.

Theo tờ New Straits Times, FAM đã có động thái thay đổi đáng chú ý đó là chọn và bổ nhiệm HLV người Hàn Quốc, Kim Pan-gon với thời hạn hợp đồng 2 năm và giao toàn quyền cho nhà cầm quân này lên danh sách ban huấn luyện của mình, cũng như triệu tập cầu thủ.

HLV người Hàn Quốc, Kim Pan-gon được kỳ vọng sẽ mang lại thay đổi cho tuyển Malaysia

New Straits Times

Ngoài ra, tuyển Malaysia từ năm 2022 sẽ không còn chức danh Trưởng đoàn, sau khi ông Yusoff Mahadi cũng chính thức từ chức. Vai trò này hiện sẽ được giao hết cho HLV Kim Pan-gon với các trợ lý của mình, bao gồm có nhiều HLV phó người Hàn Quốc.

Tờ New Straits Times cũng cho biết, HLV Kim Pan-gon sẽ đến Malaysia từ tháng 2 và bắt đầu tiến hành cải tổ đội tuyển chuẩn bị cho mục tiêu kiếm vé dự vòng chung kết Asian Cup 2023 thi đấu vòng loại thứ 3 từ tháng 6, sau đó là dự AFF Cup 2022 từ cuối năm. HLV Kim Pan-gon cũng sẽ không trực tiếp dự kỳ SEA Games trong tháng 5 tại Việt Nam, mà là đội trẻ U.23 do HLV Brad Maloney (Úc) dẫn dắt.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.