Bộ NN-PTNT và TP.Cần Thơ thả hơn 11 tấn cá xuống sông Hậu

Đình Tuyển
Đình Tuyển
01/09/2023 19:40 GMT+7

Nhằm tái tạo nguồn lợi thủy sản, Bộ NN-PTNT và TP.Cần Thơ thả 11,2 tấn cá các loại xuống sông Hậu, đoạn giáp ranh Cần Thơ - An Giang - Đồng Tháp.

Ngày 1.9, Bộ NN-PTNT và UBND TP.Cần Thơ tổ chức lễ thả cá tái tạo nguồn lợi thủy sản trên sông Hậu, đoạn giáp ranh Cần Thơ - An Giang - Đồng Tháp. Có hơn 11,2 tấn cá các loại, với số lượng hơn 1 triệu con, được thả xuống sông Hậu.

Các loại cá được thả đều là cá nước ngọt đặc trưng của vùng ĐBSCL, như: cá tra, cá vồ cờ, chạch lấu, cá mè hương, cá bông lau, cá mè vinh… Đặc biệt, có nhiều loài cá quý nguy cấp như cá hô, cá bông lau. Tổng kinh phí để thả số lượng cá nêu trên hơn 660 triệu đồng, do các doanh nghiệp và nhà hảo tâm ủng hộ.

Bộ NN-PTNT và TP.Cần Thơ thả hơn 11 tấn cá xuống sông Hậu - Ảnh 1.

Khoảng 11,2 tấn cá được thả xuống sông Hậu để góp phần tái tạo nguồn lợi thủy sản cho vùng ĐBSCL

ĐÌNH TUYỂN

Nói về mục đích của hoạt động thả cá, ông Nguyễn Quang Hùng, Cục trưởng Cục Kiểm ngư (Bộ NN-PTNT) cho biết hoạt động này nhằm góp phần bổ sung, tái tạo nguồn lợi thủy sản nói chung và các loài thủy sản nguy cấp, quý hiếm nói riêng. Việc này cũng nhằm thực hiện chỉ đạo của Chính phủ trong việc giao Bộ NN-PTNT chủ trì, phối hợp với bộ, ngành, UBND, các tỉnh, thành triển khai hoạt động "Tái tạo, bổ sung nguồn lợi thủy sản tại một số lưu vực sông và vùng ven biển ĐBSCL".

Bộ NN-PTNT và TP.Cần Thơ thả hơn 11 tấn cá xuống sông Hậu - Ảnh 2.

Cá được thả xuống sông qua các máng dẫn

ĐÌNH TUYỂN

Ông Hùng đề nghị UBND các tỉnh, thành ĐBSCL chỉ đạo đơn vị có liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến, tập huấn quy định của pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ nguồn lợi thủy sản đến mọi tầng lớp nhân dân. Đặc biệt, cần tăng cường tuần tra, kiểm soát, vận động người dân không sử dụng xung điện, kích điện đánh bắt thủy sản, xử lý nghiêm hành vi vi phạm trong lĩnh vực khai thác, bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

Bộ NN-PTNT và TP.Cần Thơ thả hơn 11 tấn cá xuống sông Hậu - Ảnh 3.

Lãnh đạo các địa phương tham gia thả cá

ĐÌNH TUYỂN

Cũng tại buổi thả cá, ông Nguyễn Ngọc Hè, Phó chủ tịch UBND TP.Cần Thơ, cho biết Cần Thơ kỳ vọng hoạt động thả cá nêu trên trở thành nét văn hóa của 3 địa phương An Giang, Cần Thơ, Đồng Tháp và lan tỏa rộng rãi đến toàn xã hội. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng trong việc bảo vệ, tái tạo nguồn lợi thủy sản. 

Theo khảo sát của Trường ĐH Cần Thơ, vùng ĐBSCL hiện có 322 loài cá; trong đó, ở Cần Thơ có 120 loài cá và 8 loài tôm. Nguồn lợi thủy sản tự nhiên của ĐBSCL vô cùng phong phú, có giá trị lớn về đa dạng sinh học; đồng thời có tiềm năng lớn trong khai thác và phục vụ nuôi trồng thủy sản. Riêng cá tra ở ĐBSCL, với diện tích 5.700 ha, năm 2022 đã cho sản lượng 1,5 triệu tấn cá thương phẩm, xuất khẩu đến hơn 140 thị trường với kim ngạch hơn 2 tỉ USD.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.