Bỏ qua thi lớp 10, nhiều học sinh chủ động rẽ hướng học nghề

Yến Thi
Yến Thi
13/06/2026 06:26 GMT+7

Nhiều học sinh tại TP.HCM chủ động đăng ký học nghề ngay sau khi tốt nghiệp THCS, mở ra một bức tranh mới trong công tác phân luồng học sinh.

Thi tuyển lớp 10 để trải nghiệm

Những ngày đầu tháng 6, chị Hương (xã Bà Điểm, TP.HCM) liên tục đưa con trai là em Gia Long (Trường THCS Xuân Thới Thượng) đến tham quan các cơ sở giáo dục nghề nghiệp để tìm hiểu môi trường học tập. Ban đầu, giống như nhiều phụ huynh khác, gia đình chị cũng mong muốn con tham gia kỳ thi tuyển sinh lớp 10.

Tuy nhiên, sau khi được giáo viên tư vấn về mô hình vừa học văn hóa vừa học nghề, chị bắt đầu thay đổi suy nghĩ. "Ban đầu gia đình cũng định cho con thi vào lớp 10. Sau khi được các thầy cô tư vấn về mô hình học nghề, tôi thấy đây cũng là một lựa chọn khá phù hợp với năng lực của con nên bắt đầu tìm hiểu thêm", chị Hương chia sẻ.

Hai mẹ con đã đến tham quan nhiều trường khác nhau. Sau quá trình trải nghiệm thực tế, con trai chị quyết định đăng ký theo học ngành công nghệ ô tô tại một trường cao đẳng và không tham gia kỳ thi tuyển sinh lớp 10.

Theo chị Hương, quyết định thuộc về con trai. Gia đình chỉ định hướng, tạo điều kiện để con tìm hiểu và lựa chọn môi trường phù hợp nhất. "Điều quan trọng là con cảm thấy phù hợp và yêu thích nơi mình sẽ theo học", chị nói.

Không riêng Gia Long, em Nguyễn Phạm Gia Khiêm, học sinh Trường THCS Võ Văn Tần (TP.HCM) cũng đã xác định rõ lộ trình học tập từ sớm.

Yêu thích lĩnh vực logistics và mong muốn sớm có kiến thức nghề nghiệp, Khiêm đăng ký học hệ 9+ ngay sau khi tốt nghiệp THCS. Em cho biết vẫn tham gia kỳ thi tuyển sinh lớp 10 nhưng chủ yếu để trải nghiệm vì đã xác định học nghề từ trước. "Em muốn vừa học nghề vừa học văn hóa. Học nghề sớm sẽ giúp em có kiến thức thực tế nhanh hơn, tiết kiệm thời gian hơn. Gia đình cũng hoàn toàn ủng hộ quyết định này", Khiêm chia sẻ.

Thi lớp 10 'trải nghiệm', nhiều học sinh chủ động rẽ hướng học nghề - Ảnh 1.

Nhiều học sinh tại TP.HCM chủ động đăng ký học nghề ngay sau khi tốt nghiệp THCS

ẢNH: MỸ QUYÊN

Tuyển sinh hệ 9+ khởi sắc

Tiến sĩ Phan Thị Lệ Thu, Phó hiệu trưởng Trường CĐ Viễn Đông, cho biết đến thời điểm hiện tại, số học sinh chính thức hoàn tất thủ tục nhập học đã đạt khoảng 68% chỉ tiêu tuyển sinh của trường. Đáng chú ý, nếu tính số hồ sơ xét tuyển, nhà trường gần như đã đạt đủ chỉ tiêu.

Theo tiến sĩ Thu, điểm khác biệt lớn nhất của mùa tuyển sinh năm nay là số lượng học sinh chủ động chọn học nghề ngay sau THCS tăng khá rõ. "Thông thường thời điểm này phần lớn hồ sơ đến từ nhóm học sinh không dự thi lớp 10. Tuy nhiên năm nay, số lượng học sinh xác định học nghề ngay từ đầu khá cao. Đây là điểm khác biệt rõ rệt so với các năm trước", tiến sĩ Thu nhận định.

Một thay đổi đáng chú ý khác là chất lượng đầu vào của nhóm học sinh hệ 9+ ngày càng được nâng lên. Tiến sĩ Thu cho biết đa số học sinh theo học tại trường không phải học sinh yếu kém. Nhiều em có học lực khá, giỏi, thậm chí đạt danh hiệu học sinh giỏi nhiều năm liên tiếp vẫn chủ động đăng ký học nghề. Các em muốn có nghề nghiệp sớm nhưng vẫn có bằng tốt nghiệp THPT và cơ hội học lên cao hơn.

Thạc sĩ Trần Phương, Hiệu trưởng Trường trung cấp Việt Giao, cũng cho biết ngay trước kỳ thi tuyển sinh lớp 10, trường đã tiếp nhận gần 100 hồ sơ của học sinh chủ động lựa chọn học nghề và không đặt mục tiêu vào THPT công lập.

"Ngày càng nhiều gia đình không còn xem học nghề là lựa chọn thay thế mà xem đây là một lộ trình học tập phù hợp để con em sớm có nghề nghiệp, giảm áp lực thi cử và rút ngắn thời gian gia nhập thị trường lao động", thạc sĩ Phương nhận định.

Theo thạc sĩ Phương, trong vài năm trở lại đây, học sinh và phụ huynh đã có cái nhìn thực tế hơn về năng lực bản thân, xu hướng nghề nghiệp cũng như nhu cầu nhân lực của thị trường lao động.

Nhiều em yêu thích lĩnh vực du lịch, khách sạn, ẩm thực hoặc công nghệ đã chủ động lựa chọn hệ 9+ thay vì tiếp tục chạy theo áp lực thi cử.

"Điều đáng mừng hiện nay không phải là số lượng học sinh học nghề tăng lên, mà là ngày càng nhiều em chủ động chọn học nghề trước cả khi thi lớp 10. Điều đó cho thấy phụ huynh và học sinh đang nhìn giáo dục nghề nghiệp như một con đường phát triển bình đẳng và đầy triển vọng, chứ không còn là lựa chọn thứ hai", thạc sĩ Phương nhấn mạnh.

Tại Trường CĐ Kỹ thuật - Du lịch Sài Gòn, nhà trường cũng ghi nhận lượng phụ huynh và học sinh tìm hiểu chương trình 9+ tăng sau các hoạt động tư vấn hướng nghiệp được triển khai từ đầu năm học.

Bà Dương Thị Kiều Oanh, Phó giám đốc Trung tâm tuyển sinh truyền thông, Trường CĐ Kỹ thuật - Du lịch Sài Gòn, cho biết việc tiếp cận thông tin nghề nghiệp từ sớm giúp học sinh hiểu rõ hơn về năng lực bản thân và xác định được hướng đi phù hợp.

Theo các chuyên gia, mô hình 9+ đang ngày càng được phụ huynh học sinh quan tâm bởi tính linh hoạt. Học sinh vừa được học chương trình văn hóa THPT, vừa được đào tạo nghề. Sau khi tốt nghiệp, các em có thể đi làm ngay, liên thông lên cao đẳng, đại học hoặc vừa học vừa làm để tích lũy kinh nghiệm.

Đặc biệt, việc tiếp xúc với nghề nghiệp từ sớm giúp học sinh có nhiều thời gian rèn luyện kỹ năng thực hành, xây dựng kinh nghiệm nghề nghiệp và thích ứng nhanh hơn với thị trường lao động.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.