Bộ Quốc phòng điều máy bay tìm kiếm 8 thuyền viên tàu VANDON ACE mất tích

25/02/2022 05:45 GMT+7

Bộ Quốc phòng đã có chỉ đạo và điều động Binh đoàn 18 sử dụng máy bay EC225 thực hiện bay chỉ thị nhiệm vụ tìm kiếm các thuyền viên tàu VANDON ACE.

Chiều 24.2, Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Cục Cứu hộ cứu nạn (Bộ Quốc phòng) đã thông tin về tàu VANDON ACE gặp sự cố trên vùng biển Bà Rịa-Vũng Tàu khiến thuyền viên thiệt mạng và mất tích. Tàu VANDON ACE thuộc Công ty TNHH vận tải biển Hồng Gay (TP.Hạ Long, Quảng Ninh) có 19 thuyền viên đều là người VN.

Theo Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, lúc 15 giờ 30 ngày 23.2, Trung tâm phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải VN nhận được thông tin tàu VANDON ACE gặp thời tiết xấu, bị hỏng máy, tàu nghiêng 15 độ khi đang trên hành trình chở 5.800 m3 gỗ từ cảng Rabaul - Papua New Guinea về Cần Thơ. Đến 16 giờ, tàu này trôi dạt đến tọa độ có vị trí cách đông nam Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) khoảng 160 hải lý. Các thuyền viên thông báo sẽ rời tàu xuống phao bè và thông tin liên lạc đã bị gián đoạn ngay sau đó.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin về tàu VANDON ACE gặp nạn, Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đã yêu cầu Đài thông tin duyên hải phát thông báo hàng hải, đề nghị các tàu trong khu vực khẩn trương ứng cứu các thuyền viên; đồng thời điều động tàu SAR 413 thường trực tại Vũng Tàu xuất phát lúc 16 giờ 30 cùng ngày đến hiện trường cứu nạn.

Trong tối và đêm 23.2, tàu MSC RAPALLO (quốc tịch Liberia) đến hiện trường và cứu được 4 thuyền viên. Trong ngày 24.2, tàu SAR 413 tiếp tục tìm kiếm và cứu được thêm 5 thuyền viên đang trôi dạt trên phao bè, xuồng cứu sinh.

Theo đại tá Nguyễn Ngọc Sơn, Chỉ huy trưởng Trung tâm quốc gia điều hành tìm kiếm cứu nạn, Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, cập nhật đến 17 giờ ngày 24.2 đã tìm kiếm cứu nạn được 9 thuyền viên và 2 thi thể. Trưa cùng ngày, Bộ Quốc phòng đã có chỉ đạo và điều động Binh đoàn 18 sử dụng máy bay EC225 thực hiện bay chỉ thị nhiệm vụ tìm kiếm các thuyền viên tàu VANDON ACE. Tàu SAR 413 đang được giao nhiệm vụ chỉ huy hiện trường, phối hợp cùng các tàu CSB 8005 (thuộc lực lượng Cảnh sát biển vùng III), các tàu Hải Dương 56, Hải Dương 39 cùng một số phương tiện tích cực tìm kiếm, cứu nạn thuyền viên mất tích.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.