Tàu VAN DON ACE gặp nạn ở Bà Rịa - Vũng Tàu, 10 thuyền viên chết và mất tích

24/02/2022 18:49 GMT+7

Văn phòng Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đã điều động nhiều phương tiện tham gia tìm kiếm 8 thuyền viên tàu VANDON ACE mất tích khi tàu gặp nạn trên vùng biển Bà Rịa - Vũng Tàu.

Chiều nay 24.2, Văn phòng Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Cục Cứu hộ cứu nạn (Bộ Quốc phòng) cho biết, liên quan đến sự cố xảy ra đối với tàu VANDON ACE gặp nạn trên vùng biển Bà Rịa - Vũng Tàu chiều 23.2, các cơ quan chức năng và tàu tìm kiếm cứu nạn đã tìm được 9 thuyền viên và 2 thi thể trong tổng số 19 thuyền viên trên con tàu này. Cho đến chiều nay, 8 thuyền viên khác vẫn đang mất tích.

Vị trí đánh dấu 19 thuyền viên rời khỏi tàu VAN DON ACE khi con tàu này gặp nạn

Cục Cứu hộ cứu nạn

Trước đó, khoảng 15 giờ 30 ngày 23.2, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam nhận được thông tin tàu VAN DON ACE của Công ty TNHH vận tải biển Hồng Gay (TP.Hạ Long, Quảng Ninh) cùng 19 thuyền viên Việt Nam trên hành trình chở 5800 m3 gỗ từ cảng Rabaul - Papua New Guinea về Cần Thơ gặp thời tiết xấu đã bị hỏng máy, tàu nghiêng 15 độ.

Đến 16 giờ cùng ngày, tàu trôi dạt đến vị trí cách đông nam Vũng Tàu khoảng 160 hải lý, thuyền viên thông báo sẽ rời tàu xuống phao bè và thông tin liên lạc bị gián đoạn ngay sau đó.

Tiếp nhận thông tin, Văn phòng Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Cục Cứu hộ cứu nạn đã khẩn cấp huy động các phương tiện hoạt động quanh hiện trường hành trình đến khu vực bị nạn và yêu cầu cơ quan chức năng phát thông báo hàng hải; đồng thời, chỉ đạo điều động tàu SAR 413 khẩn trương rời bến lúc 16 giờ 30 ngày 23.2 đi tìm kiếm cứu nạn thuyền viên tàu VANDON ACE.

Bên cạnh đó, Trung tâm Quốc gia điều hành tìm kiếm cứu nạn đã huy động các tàu biển đang hoạt động trong khu vực gần tàu bị nạn, gồm: Vũng Tàu 03, PTSC Thái Bình, Hải Dương 56, Hải Dương 39, Tân Bình 267, NCC FAJR tham gia tìm kiếm cứu nạn trong thời tiết tại hiện trường tiếp tục diễn biến phức tạp, gió cấp 6 - cấp 7, sóng cao 4 - 5 m.

Bản đồ vùng biển hiện trường các lực lượng đang tìm kiếm 8 thuyền viên tàu VAN DON ACE đang mất tích

Cục cứu hộ cứu nạn

Khoảng 19 giờ 50 ngày 23.2, tàu MSC RAPALLO (quốc tịch Liberia) đến hiện trường, tổ chức tìm kiếm thuyền viên tàu VANDON ACE. 23 giờ cùng ngày, tàu MSC RAPALLO phát hiện và cứu được 4 thuyền viên tàu VANDON ACE. Theo thông tin từ các thuyền viên được ứng cứu, khi tàu gặp sự cố, 19 thuyền viên đã rời tàu nhưng do sóng gió lớn nên một số thuyền viên chưa lên được phao bè.

Trong hôm nay 24.2, tàu SAR 413 đã tiếp cận và mở rộng tìm kiếm xung quanh hiện trường và cứu được 5 người đang trôi dạt trên các xuồng cứu sinh và phao bè.

Tàu MSC RAPALLO tiếp cận hiện trường đầu tiên và cứu được 4 thuyền viên trên tàu VAN DON ACE

CỤc cứu hộ cứu nạn

Đại tá Nguyễn Ngọc Sơn, Chỉ huy trưởng Trung tâm Quốc gia điều hành tìm kiếm cứu nạn, Văn phòng Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, cho biết tính đến giờ 17 ngày 24.2, các tàu tìm kiếm cứu nạn đã tìm được 9 thuyền viên và 2 thi thể.

Trung tâm Quốc gia điều hành tìm kiếm cứu nạn, Cục Cứu hộ cứu nạn đang phối hợp với chủ tàu, thuyền trưởng các tàu và các cơ quan liên quan tại địa phương triển khai tìm kiếm 8 thuyền viên trên tàu VAN DON ACE đang mất tích.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.