Bộ Quốc phòng Mỹ cảnh báo về thỏa thuận giữa Quần đảo Solomon và Trung Quốc

Khánh An
Khánh An
15/04/2022 13:30 GMT+7

Bộ Quốc phòng Mỹ cho rằng một thỏa thuận an ninh giữa Quần đảo Solomon và Trung Quốc sẽ gây bất ổn và tạo tiền lệ đáng lo ngại trong khu vực.

Cảnh sát Trung Quốc giúp huấn luyện Lực lượng Cảnh sát Hoàng gia Solomon

afp

Tờ South China Morning Post ngày 15.4 đưa tin Bộ Quốc phòng Mỹ bày tỏ lo ngại về khả năng Quần đảo Solomon ký thỏa thuận an ninh với Trung Quốc sẽ mở cửa cho Bắc Kinh điều động lực lượng quân sự đến nam Thái Bình Dương.

“Chúng tôi cho rằng việc ký một thỏa thuận như thế có thể gia tăng bất ổn tại Quần đảo Solomon và tạo một tiền lệ đáng lo ngại cho khu vực. Rõ ràng là chúng tôi lo ngại về điều này”, theo phát ngôn viên Bộ Quốc phòng John Kirby.

Việc Quần đảo Solomon chuẩn bị ký thỏa thuận an ninh với Trung Quốc khiến nhiều chuyên gia chính sách đối ngoại lo ngại rằng đảo quốc này sẽ giúp Trung Quốc có chỗ đứng về quân sự ở nam Thái Bình Dương.

Quần đảo Solomon đã chuyển quan hệ ngoại giao từ Đài Loan sang Bắc Kinh vào năm 2019. Đảo quốc này đã bác bỏ khả năng sẽ để Trung Quốc xây căn cứ.

Vào cuối tháng 3, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết nước này và Quần đảo Solomon đã “khởi đầu thỏa thuận khung” và hợp tác an ninh song phương hôm 30.3.

Một dự thảo rò rỉ trên mạng xã hội cho thấy thỏa thuận có thể cho phép Trung Quốc điều động các lực lượng nhằm “bảo vệ sự an toàn của nhân sự và những dự án lớn của Trung Quốc ở Quần đảo Solomon”.

Úc đã tăng cường nỗ lực ngăn Quần đảo Solomon ký thỏa thuận và đã cử quan chức cấp cao đến thảo luận.

Chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden đang đối phó với ảnh hưởng gia tăng của Trung Quốc ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương và vào tháng 2 đã thông báo kế hoạch mở đại sứ quán ở Quần đảo Solomon.

Mỹ từng có đại sứ quán ở thủ đô Honiara của Quần đảo Solomon nhưng đã đóng cửa vào năm 1993, theo Bộ Ngoại giao Mỹ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.