Bộ trưởng Bộ TT-TT Nguyễn Mạnh Hùng: Chúng ta đang bị 'béo phì' thông tin

Hoàng Sơn
Hoàng Sơn
22/09/2023 16:56 GMT+7

Đó là phát biểu của Bộ trưởng Bộ TT-TT Nguyễn Mạnh Hùng tại lễ khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Thông tin ASEAN lần thứ 16 (AMRI-16) diễn ra ngày 22.9 tại TP.Đà Nẵng.

Mở đầu bài phát biểu, Bộ trưởng Bộ TT-TT Nguyễn Mạnh Hùng nhận định, chúng ta đang sống trong một thế giới bị quá tải về thông tin và có thể bị nhấn chìm bởi quá nhiều thông tin.

"Chúng ta đang bị "béo phì thông tin" bởi tiêu thụ thông tin liên tục, bất kể đó là thông tin thật hay tin giả. Một ngày, mỗi chúng ta dành không dưới 6 giờ đồng hồ để tiêu thụ lượng thông tin này. Thông tin thì quá nhiều nhưng tri thức và sự thấu hiểu thì lại đang có xu thế ít đi. Rất ít người hiểu được những gì ở phía sau dòng lũ thông tin kia. Rất ít người tìm ra được tri thức, tạo ra được giá trị từ đó", Bộ trưởng Bộ TT-TT nhấn mạnh.

Bộ trưởng Bộ TT-TT Nguyễn Mạnh Hùng: 'Chúng ta đang bị béo phì thông tin' - Ảnh 1.

Bộ trưởng Bộ TT-TT Nguyễn Mạnh Hùng (bìa trái) cùng Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tham quan triển lãm công nghệ số trong khuôn khổ AMRI-16

HOÀNG SƠN

Truyền thông cần mang đến những tri thức mới

Theo ông, trong một thế giới đầy biến động và khó lường như hiện nay, quá nhiều thông tin còn có thể gây tâm lý hoang mang, bất an, nghi ngờ, mất niềm tin. Truyền thông lúc này cần mang đến những tri thức mới để giúp thích ứng nhanh, để sử dụng công nghệ mới cho mục tiêu phát triển và hợp tác, để mang lại năng lượng tích cực, nuôi dưỡng niềm tin vào một tương lai hòa bình và thịnh vượng của ASEAN và thế giới.

Bộ trưởng Bộ TT-TT Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, Hội nghị Bộ trưởng Thông tin ASEAN năm nay đã thống nhất lựa chọn chủ đề Truyền thông: Từ thông tin tới tri thức vì một ASEAN phản ứng nhanh và có khả năng chống chịu

Muốn phản ứng nhanh với sự thay đổi thì phải nhanh chóng tìm ra được tri thức mới từ sự thay đổi. Muốn có khả năng chống chịu và hồi phục sau một sự va chạm lớn, sau một thảm họa thì phải được trang bị tri thức mới.

Bộ trưởng Bộ TT-TT Nguyễn Mạnh Hùng: 'Chúng ta đang bị 'béo phì' thông tin' - Ảnh 2.

Trong khuôn khổ hội nghị, triển lãm về công nghệ số được các doanh nghiệp giới thiệu đến các đại biểu

HOÀNG SƠN

"Bởi vậy, lĩnh vực thông tin và truyền thông của chúng ta phải chuyển đổi từ việc cung cấp thông tin, tin tức đơn thuần sang cung cấp tri thức và sự thấu hiểu cho người dân để giúp họ tồn tại trong một thế giới biến động, khó lường, phức tạp và mơ hồ", Bộ trưởng Bộ TT-TT nói.

Công nghệ có sức mạnh hủy diệt lớn

Ông Nguyễn Mạnh Hùng cũng cho rằng, công nghệ số, nhất là trí tuệ nhân tạo đã sẵn sàng cho việc tạo ra tri thức và sự thấu hiểu từ thông tin. Tuy nhiên, những nhà lãnh đạo về thông tin và truyền thông ASEAN phải dẫn dắt tiến trình này.

"Con người ngày càng sáng tạo ra những công nghệ có sức mạnh lớn hơn. Nhưng sức mạnh hủy diệt của công nghệ cũng lớn như sức mạnh phát triển của nó. Bởi vậy, khía cạnh đạo đức của công nghệ, việc sử dụng công nghệ một cách có trách nhiệm, cũng như trách nhiệm xã hội của các nền tảng truyền thông (media platform), cần được nhấn mạnh hơn bao giờ hết. Và đây cũng là trách nhiệm của lĩnh vực thông tin và truyền thông ASEAN", ông Nguyễn Mạnh Hùng nói.

Bộ trưởng Bộ TT-TT Nguyễn Mạnh Hùng: Chúng ta đang bị 'béo phì' thông tin - Ảnh 3.

Các nước ASEAN thể hiện tinh thần hợp tác về thông tin

HOÀNG SƠN

Trước khi diễn ra Hội nghị Bộ trưởng Thông tin ASEAN lần này, dựa trên sáng kiến của Việt Nam, các nước ASEAN đã tổ chức 2 diễn đàn để thúc đẩy hợp tác trong chuyển đổi số báo chí và phòng chống tin giả.

Theo Bộ trưởng Bộ TT-TT Nguyễn Mạnh Hùng, các nước ASEAN xem đây là một ưu tiên trong kế hoạch hợp tác về thông tin. Hội nghị Bộ trưởng Thông tin năm nay cũng sẽ tập trung thảo luận để tăng cường hiệu quả phối hợp giữa các nước trong lĩnh vực này.

"Lĩnh vực thông tin và truyền thông của ASEAN đang nhận về mình sứ mệnh mới, đang chủ động mở ra không gian mới để cùng nhau góp phần xây dựng Cộng đồng ASEAN hòa bình và thịnh vượng. Đó là sự thay đổi từ thông tin đến tri thức và sự thấu hiểu. Đi đầu trong sự chuyển dịch này và thành công trong sứ mệnh mới này sẽ chính là đóng góp của các nước ASEAN cho lĩnh vực thông tin và truyền thông của thế giới", Bộ trưởng Bộ TT-TT Nguyễn Mạnh Hùng nhận định.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.